Siêu 'đạo chích' chuyên cạy khóa nhà dân ở khu đô thị để trộm cắp tài sản

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận thời gian qua đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản của người dân tại hai phường Tứ Minh và Thanh Bình, tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 21/6, VKSND TP Hải Dương, Hải Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Dũng (SN 1979), ở khu dân cư Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Dương để điều tra về tôi “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS năm 2015.

 Bị can Phạm Văn Dũng tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC).

Bị can Phạm Văn Dũng tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC).

Thời gian qua, người dân sống ở khu đô thị phía Tây, TP Hải Dương luôn bất an vì bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản như: máy vi tính xách tay, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, ví tiền…

Đối tượng thường lợi dụng ban đêm để cạy phá cửa cuốn hoặc phá khóa cửa phía sau đường kỹ thuật để vào nhà trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an xác định, Phạm Văn Dũng là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Mặt khác, Dũng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, có dấu hiệu bất thường về thời gian, tài sản, hay vắng mặt tại địa phương.

Sau một thời gian xác minh, theo dõi ngày 13/6, Công an TP Hải Dương bắt giữ đối tượng Dũng. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận thời gian qua đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản của người dân tại hai phường Tứ Minh và Thanh Bình, tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng, sau đó mang đi tiêu thụ tại TP Hải Phòng và tỉnh Hà Nam.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.P

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/sieu-dao-chich-chuyen-cay-khoa-nha-dan-o-khu-do-thi-de-trom-cap-tai-san-124361.html