Siêu đại kiện tướng Wang Hao vô địch Giải cờ vua quốc tế HDBank 2019

Giải cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 9 năm 2019 đã kết thúc ngày 13-3 tại khách sạn Rex (TP. Hồ Chí Minh) sau 1 tuần tranh tài của 304 kỳ thủ đến từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ với ngôi vô địch thuộc về Siêu đại kiện tướng người Trung Quốc Wang Hao (elo 2.718, hạt giống số 1).

Hạt giống số 1 Wang Hao lần thứ hai đăng quang giải HDBank

Hạt giống số 1 Wang Hao lần thứ hai đăng quang giải HDBank

Ở ván 9 (ván cuối), Wang Hao hòa nhanh với đồng hương Wen Yang (Trung Quốc, elo 2.599), trong khi đối thủ cạnh tranh Bogdanovich Stanislav (Ukraine, elo 2.536) hòa Predke Alexandr (Nga, elo 2.592). Kết quả này giúp siêu Đại đại kiện tướng người Trung Quốc đoạt ngôi vô địch (HCV) với 7,5 điểm, nhận phần thưởng 16 ngàn USD. Đây là lần thứ hai kỳ thủ người Trung Quốc lên ngôi tại Giải cờ vua quốc tế HDBank (lần đầu vào năm 2016).

Hạt giống số 1 Wang Hao (phải) hòa nhanh với đồng hương Wen Yang để lên ngôi vô địch

Còn kỳ thủ Trung Quốc Wen Yang xếp hạng nhì, cùng 7 điểm với 3 kỳ thủ khác Bogdanovich Stanislav, Gukesh D (elo 2.529) và Liu Guanchu nhưng hơn chỉ số phụ. Các kỳ thủ Bogdanovich Stanislav, Gukesh D và Liu Guanchu lần lượt xếp xếp hạng ba, hạng 4, hạng 5. Ngoài ra, thần đồng cờ vua Ấn Độ 13 tuổi đoạt giải dành cho kỳ thủ trẻ xuất sắc. Kiện tướng

Bogdanovich Stanislav (Ukraine, elo 2.536) hòa Predke Alexandr (Nga, elo 2.592) ở ván cuối

Trong khi đó, các kỳ thủ Việt Nam không đạt được kết quả tốt ở giải năm nay khi không có kỳ thủ nào lọt vào tốp 10 của giải. Trong đó, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.647) chỉ xếp hạng 16, xếp sau cả Nguyễn Anh Dũng (hạng 11) và Cao Sang (13)…

Nandhidhaa (trái) vô địch bảng Master nữ

Trận hòa trước Nguyễn Anh Khôi ở ván cuối giúp Nandhidhaa (Ấn Độ, elo 2.240) đoạt ngôi vô địch bảng nữ với 6 điểm. Kết quả này bất ngờ khá lớn bởi Nandhidhaa chỉ xuất phát ở vị trí thứ 13 về elo, thua kém nhiều Đại kiện tướng. Bulmaga Irina (Romania) xếp hạng nhì và Võ Thị Kim Phụng bứt phá mạnh mẽ giành hạng ba. Dù có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch nhưng để thua ván cuối nên Phạm Lê Thảo Nguyên cùng Sukandar (Indonesia) bị tụt hạng.

Ở bảng Challengers, Kiện tướng Villanueva Nelson (Philippines, elo 2.083) đăng quang với thành tích 7,5 điểm với 6 ván thắng, 3 ván hòa. Phạm Minh Hiếu cùng 7,5 điểm nhưng chấp nhận hạng nhì vì thua hệ số phụ.

Anh Huy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201903/sieu-dai-kien-tuong-wang-hao-vo-dich-giai-co-vua-quoc-te-hdbank-2019-2937036/