Siêu đại kiện tướng Wang Hao đăng quang cờ vua quốc tế HDBank

Siêu đại kiện tướng quốc tế Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.718) đoạt ngôi vô địch giải cờ vua quốc tế HDBank 2019 sau trận hòa nhanh trước đồng hương Wen Yang (elo 2.599) ở ván cuối diễn ra hôm nay tại TP.HCM.

Wang Hao (phải) vô địch giải cờ vua quốc tế HDBank 2019 - Ảnh: Phan Tú

Wang Hao (phải) vô địch giải cờ vua quốc tế HDBank 2019 - Ảnh: Phan Tú

Wang Hao chủ động hòa nhanh với Wen Yang chỉ sau 11 nước đi. Kết quả này giúp anh chắc chắn đoạt ngôi vô địch bởi ở bàn bên cạnh nếu đối thủ cạnh tranh Stanislav (Ukraine) có thắng Predke (Nga) cũng bằng điểm nhưng xếp sau vì thua hệ số phụ đối đầu. Tuy nhiên nếu Stanislav thắng anh sẽ được chia đôi phần thưởng 22.500 USD với Wang Hao. Nỗ lực bất thành, Stanislav chỉ đạt kết quả hòa nên Wang Hao đăng quang, ẵm trọn 16.000 USD tiền thưởng.

Wang Hao lần thứ hai vô địch giải cờ vua quốc tế HDBank, ảnh: Tú Phan

“Tôi hạnh phúc với ngôi vô địch giải đấu HDBank vốn có chất lượng tốt ở châu lục. Ván đấu khó khan nhất của tôi là ván 8 khi đối đầu với người xếp nhất bảng xếp hạng Stanislav. Cả tôi lẫn đối thủ đều mắc nhiều lỗi, ván cờ tưởng chừng sẽ hòa nhưng tôi may mắn tận dụng được sai lầm của đối thủ để có chiến thắng quan trọng”, Wang Hao chia sẻ.

Wang Hao (trái) ở trận thắng then chốt trước Stanislav, ảnh: Phan Tú

Nếu Wang Hao khẳng định được tài trí, xứng danh hạt giống số 1 giải cờ vua quốc tế HDBank thì các trận đấu còn lại ở ván cuối diễn ra hấp dẫn, quyết liệt nhằm tranh đua thứ hạng lẫn tích lũy elo. Liu Guanchu (Trung Quốc, elo 2.445) quật ngã Eduardo (elo 2.639), thần đồng 13 tuổi cờ vua Ấn Độ Gukesh (elo 2.529) vượt qua Susanto (Indonesia, elo 2.526). Thành tích này giúp Liu Guanchu, Gukesh cùng Wen Yang, Stanislav có cùng 7 điểm, chia nhau phần thưởng từ hạng nhì đến hạng 5.

Nandhidhaa (trái) vô địch bảng nữ, ảnh: Phan Tú

Nguyễn Anh Dũng là đại diện chủ nhà có thành tích tốt nhất với 6,5 điểm, về đích tốp 3 với nhóm các kỳ thủ từ hạng 6 đến hạng 11 trong khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn xếp hạng 16 với 6 điểm. Nhiều hạt giống cũng thi đấu không thành công như hạt giống số 2 Ivan Chaperinov xếp hạng 21, hạt giống số 3 Demchenko Anton xếp hạng 14, đương kim vô địch Sandro xếp hạng 23.

Nguyễn Anh Dũng (phải) là kỳ thủ Việt Nam có thứ hạng cao nhất giải - Ảnh: Phan Tú

Trận hòa trước Nguyễn Anh Khôi ở ván cuối giúp Nandhidhaa (Ấn Độ) đoạt ngôi vô địch bảng nữ với 6 điểm. Bulmaga Irina (Romania) xếp hạng nhì và Võ Thị Kim Phụng bứt phá mạnh mẽ giành hạng ba. Tiếc cho Phạm Lê Thảo Nguyên cùng Sukandar (Indonesia) có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch nhưng để thua ván cuối nên tụt hạng.

Ở bảng Challengers (thử thách), Villanueva Nelson (Philippines, elo 2.083) đăng quang với thành tích 7,5 điểm với 6 ván thắng, 3 ván hòa. Phạm Minh Hiếu cùng 7,5 điểm so với Villanueva Nelson nhưng chấp nhận hạng nhì vì thua hệ số phụ.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/sieu-dai-kien-tuong-wang-hao-dang-quang-co-vua-quoc-te-hdbank-99399.html