Siêu Cup Quốc gia 2020: 2500 vé phát tới người hâm mộ, mệnh giá cao nhất là 100.000 đồng

Sẽ có 5000 khán giả được vào sân chứng kiến màn tranh tài giữa Viettel và Hà Nội FC ở trận Siêu cup bóng đá Quốc gia Cup Thaco 2020 nhưng sẽ chỉ 2500 vé được phát tới tay người hâm mộ.

 Toàn cảnh buổi họp báo chiều ngày 5/1 tại Hà Nội.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều ngày 5/1 tại Hà Nội.

Chiều 5/1, tại Hà Nội, báo Tiền Phong, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty CP Tiền Phong đã tổ chức họp báo công bố về Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cup THACO năm 2020. Theo đó, trận Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia – Cup THACO năm 2020 là trận đấu giữa CLB bóng đá Viettel, đội Vô địch quốc gia và CLB Hà Nội, đội giành Cúp Quốc gia và cũng là nhà ĐKVĐ Siêu cúp 2019, được tổ chức vào 16 giờ 45 chiều thứ Bảy, ngày 9/1 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây được xem là trận derby của bóng đá Thủ đô ngày nay, khiến người hâm mộ hồi tưởng lại những trận derby thủ đô mãn nhãn ngày trước giữa Thể Công và Công an Hà Nội.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng biên tập báo Tiền phong Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, sáng kiến tổ chức Siêu Cúp bóng đá Quốc gia của báo Tiền Phong được Tổng Cục Thể dục Thể thao (trước đây là Ủy ban Thể dục Thể thao), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các câu lạc bộ và đông đảo người hâm mộ nhiệt tình ủng hộ từ những ngày đầu. Từ đó đến nay, đã tổ chức thành công 21 trận Siêu Cúp, góp phần hoàn thiện lịch thi đấu bóng đá đỉnh cao quốc gia và nâng cao uy tín của bóng đá Việt Nam.

"Siêu cúp bóng đá Quốc gia luôn nhận được sự quan tâm, tài trợ nhiệt tình, hiệu quả của các doanh nghiệp. Trong đó, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải-THACO thể hiện tấm lòng và trách nhiệm xã hội đối với nền bóng đá Việt Nam bằng cách tiếp tục tài trợ cho Siêu cúp. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, THACO đồng hành với Siêu Cúp và năm nay góp sức trong vai trò nhà tài trợ Kim cương" - ông Lê Xuân Sơn nhấn mạnh.

Đại diện Ban Tổ chức phát biểu tại buổi họp báo.

Ở trận đấu này có sự góp mặt của nhiều cầu thủ là nòng cốt của các ĐTQG. Về phía Hà Nội FC có các tuyển thủ: Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Duy Mạnh, Đức Huy, Thành Chung, Trương Văn Thái Quý... Ở phía bên kia Viettel có các tuyển thủ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Khắc Ngọc, song bộ đôi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải nhiều khả năng vắng mặt.

Về ngoại binh, Hà Nội mới tăng cường bộ đôi tấn công Geovane Magno (từ Sài Gòn FC) và Bruno từ chính Viettel sau khi chia tay 3 ngoại binh khác là Omar, Rimario và Kebe. Với Viettel, bù đắp cho sự ra đi của Bruno, đội bóng này chiêu mộ thành công Pedro Paulo, chân sút ghi 12 bàn cho SG FC mùa trước, trong khi vẫn giữ lại 2 gương mặt cũ là Luiz Vital và Caique Lemes.

Theo Ban Tổ chức, sẽ có 5000 vé tương đương với 5000 người được tới sân trực tiếp cổ vũ cho cả 2 đội bóng, đây là số lượng hạn chế để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, sẽ chỉ có khoảng 2500 vé được phát tới tay người hâm mộ do những vấn đề khách quan.

"Dù có 5000 người được tới sân những 1 Ban Tổ chức phải trả lại cho Ban Tổ chức để phân phối, 1000 vé là dành hội CĐV và 500 phần cho các nhà tài trợ khác. Vì thế sẽ chỉ có khoảng 2500 vé được phát cho người hâm mộ và mức giá vé cao nhất là 100.000 đồng" - đại diện Ban Tổ chức chia sẻ.

Hệ thống giải thưởng của Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO 2020:

- Đội giành chiến thắng: Đoạt Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO 2020 và phần thưởng 300.000.000 đồng.

- Đội còn lại tham gia Siêu Cúp: Phần thưởng 200.000.000 đồng.

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: 10.000.000 đồng.

- Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên: 10.000.000 đồng.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sieu-cup-quoc-gia-2020-2500-ve-phat-toi-nguoi-ham-mo-menh-gia-cao-nhat-la-100000-dong-406154.html