Siêu cúp Quốc gia 2018: Lần đầu cho Quang Hải?

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2018 sẽ là cơ hội để Nguyễn Quang Hải làm dày thêm bộ sưu tập danh hiệu của mình khi mới chớm ở độ tuổi 22. Tiền vệ quê Đông Anh, Hà Nội có thể trở thành cầu thủ nhiều thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, vượt qua những tên tuổi trong quá khứ.

Bằng vào nhiều yếu tố, CLB Hà Nội của ông bầu Đỗ Quang Hiển sau 10 năm thăng hạng V-League đang trở thành thế lực thống trị giải bóng đá quốc nội. Cho tới lúc này, bộ sưu tập danh hiệu của CLB Hà Nội các giải đấu trong nước chỉ còn thiếu duy nhất chiếc cúp Quốc gia. Trong khi đó tại V-League, đội bóng “con cưng” của bầu Hiển đã 4 lần đoạt chức vô địch (các năm 2010, 2013, 2016 và 2018), chưa kể 4 lần Á quân.

Với riêng Siêu cúp Quốc gia, Hà Nội FC cũng không thực sự có duyên. Dù đã 4 lần dự tranh nhưng họ chỉ mới 1 lần duy nhất giành chiến thắng vào năm 2010, trước SLNA. Trận đấu diễn ra hôm 9/1/2011, và dù được đánh giá cao hơn đối phương, Hà Nội FC phải nhờ tới loạt luân lưu 11m mới đánh bại được đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí, đội khách SLNA (trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy) đã dẫn tới 2-0 nhờ công của Ansah và Trọng Hoàng, nhưng không bảo toàn được kết quả.

Khi khoác áo Hà Nội FC thi đấu ở V-League, Nguyễn Quang Hải đã nổi tiếng là “vua” của các giải đấu trẻ với hàng loạt danh hiệu khác nhau. Năm vừa qua, tiền vệ quê Đông Anh là cái tên nổi bật nhất khi góp công lớn vào thành tích của bóng đá Việt Nam, từ VCK U23 châu Á 2018 cho tới Asiad 2018, AFF Cup 2018 và gần nhất là Asian Cup 2019. AFF Cup 2018 có lẽ là giải đấu Quang Hải gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, khi đóng vai trò chủ chốt trên hàng tấn công đội tuyển Việt Nam và chơi tuyệt hay. Không hề bất ngờ khi năm vừa qua, anh đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng một cách thuyết phục.

Ở độ tuổi 22 (Quang Hải sinh năm 1997), Quang Hải đã có bộ sưu tập danh hiệu khiến bất kỳ cầu thủ nào cũng phải ghen tị, cả cá nhân cũng như tập thể. Ngoài chức vô địch AFF Cup 2018, Quang Hải đã vô địch cả V-League với Hà Nội FC, không kể cúp vô địch các giải trẻ.

Cuộc chạm trán với Becamex Bình Dương tại Siêu cúp Quốc gia 2018 sẽ là dịp để Nguyễn Quang Hải làm dày thêm bộ sưu tập danh hiệu của mình. Cơ hội của Hà Nội FC đang được đánh giá rất cao khi ngoài lợi thế sân nhà, đội bóng của bầu Hiển còn có lực lượng rất hùng mạnh. Đội hình Hà Nội FC chiếm quá nửa là các tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu ở Asian Cup 2019. Có thể kể tới Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Huy Hùng, Đức Huy, chưa nói tới những ngôi sao khác như Phạm Thành Lương, Văn Quyết, Oseni. Hai bản hợp đồng mới gồm ngoại binh Omar và thủ môn Bùi Tiến Dũng càng khiến lực lượng của Hà Nội FC trở nên hùng hậu hơn.

Với đội hình như trên, Nguyễn Quang Hải sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa của các vệ tinh xung quanh. Với nhiều “fan” bóng đá Việt Nam hiện nay, mỗi trận đấu có sự tham gia của Quang Hải đều xứng đáng để chờ đợi. Ngoài kỹ thuật, khả năng dứt điểm khéo léo, Quang Hải còn sở hữu những pha đá phạt vô cùng hiểm hóc. Đã không ít lần, tiền vệ quê Đông Anh mở ra chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam cũng như Hà Nội FC bằng các bàn thắng trên chấm đá phạt.

Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa Hà Nội FC có thể chủ quan khi thi đấu với Becamex Bình Dương. Đội bóng đất thủ luôn vô cùng đáng gờm mỗi lần đối đầu với Hà Nội FC. Ở mặt trận Siêu cúp Quốc gia, Becamex Bình Dương từng đánh bại Hà Nội FC ngay trên đất Bắc để đăng quang chức vô địch.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/sieu-cup-quoc-gia-2018-lan-dau-cho-quang-hai-1373253.tpo