Siêu cúp châu Âu: Liverpool tự tin, Chelsea tự ti sau thảm bại trước MU

2h00 rạng sáng mai, Siêu cúp Châu Âu đầu tiên toàn Anh sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ với sự tự tin cao độ của Liverpool và sự tự ti, trầm lặng của Chelsea sau thảm bại khó tin trước MU.

Chelsea cần Kante khỏe mạnh và tự tin cho cuộc đại chiến với Liverpool (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Chelsea cần Kante khỏe mạnh và tự tin cho cuộc đại chiến với Liverpool (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Liverpool đã thất bại trong trận tranh Siêu cúp nước Anh với Manchester City vào đầu tháng 8 và giờ họ có thêm một trận Siêu cúp khác cũng với một đội bóng Anh là Chelsea. Tuy nhiên, khác với trận đấu với Manchester City, trận Siêu cúp với Chelsea là trận Siêu cúp Châu Âu giữa đương kim vô địch Champions League và đương kim vô địch Europa League. Mùa giải trước ở cúp Châu Âu, cả Liverpool và Chelsea đều cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng để bước lên ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, sau 3 tháng, mọi thứ đã thay đổi, nhất là với Chelsea. Người ngồi trên băng ghế HLV trưởng của Chelsea hiện tại không còn là Sarri và ngôi sao sáng nhất của Chelsea là Eden Hazard giờ đã mặc chiếc áo trắng số 7 huyền thoại của Real Madrid. Án phạt cấm chuyển nhượng hai năm đã ngăn Chelsea bổ sung những ngôi sao hàng đầu để lấp vào chỗ trống mà Eden Hazard bỏ lại. Vì thế, Chelsea giờ chỉ biết trông vào các ngôi sao trẻ của mình, những người lần đầu được đá một trận Siêu cúp Châu Âu.

Frank Lampard sẽ phải truyền được cảm hứng cho các cầu thủ Chelsea (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Đội hình vô địch Champions League mùa trước của Liverpool nhiều khả năng sẽ được HLV Jürgen Klopp bê nguyên sang trận Siêu cúp Châu Âu vào rạng sáng mai với Chelsea khi mà ngôi sao hàng đầu là Sadio Mane đã trở lại. Trong khi đó, Frank Lampard nhiều khả năng vẫn không thể có được sự phục vụ của các trụ cột như N'Golo Kante, Toni Rudiger và Willian. Trong số 3 ngôi sao này, N'Golo Kante là người có khả năng có thể ra sân cao nhất trong khi Rudiger và Willian vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Với sự thiếu vắng của các trụ cột, nhiều khả năng Frank Lampard vẫn sử dụng đội hình gồm nhiều các cầu thủ trẻ như Mason Mount, Tammy Abraham, Kurt Zouma, những người lần đầu được chơi ở một trận Siêu cúp.

Mane nhiều khả năng sẽ đá chính (Ảnh: Fanpage CLB Liverpool)

Siêu cúp Châu Âu bắt đầu được tổ chức từ 1972. Ban đầu là trận đấu thường niên giữa đội vô địch cúp C1 và đội vô địch UEFA Cup Winners' Cup đá theo thể thức lượt đi lượt về. Sau khi UEFA Cup Winners' Cup không còn được tổ chức, từ 1999 trận Siêu cúp Châu Âu là cuộc đấu giữa đội vô địch UEFA Champions League và đội vô địch UEFA cúp đá theo thể thức 1 trận duy nhất. Từ năm 2009 là cuộc đấu giữa đội vô địch UEFA Champions League và UEFA Europa League. Đương kim vô địch Siêu cúp Châu Âu mùa trước là Atletico Madrid nhưng AC Milan và Barcelona mới là những câu lạc bộ giàu thành tích nhất khi mỗi đội đã 5 lần vô địch Siêu cúp Châu Âu. Chelsea và Liverpool cũng là những đội bóng quen mặt của Siêu cúp Châu Âu. Tính từ khi Siêu cúp Châu Âu đá 1 trận duy nhất, Chelsea đã 3 lần dự Siêu cúp Châu Âu và đã thất bại 2 lần vào các năm 2012 và 2013 trước Atletico Madrid và Bayern Munich. Lần vô địch duy nhất của Chelsea là 1998 khi The Blues đánh bại Real Madrid với tỷ số 1-0. Trong khi đó, Liverpool đã 2 lần có mặt ở Siêu cúp Châu Âu và đều vô địch vào các năm 2001 và 2005.

Các cầu thủ Liverpool đang rất tự tin (Ảnh: Fanpage CLB Liverpool)

Với tình hình hiện tại và những thống kê trong quá khứ, cửa vô địch của Liverpool rõ ràng sáng hơn Chelsea rất nhiều. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao thầy trò HLV Jürgen Klopp đang tỏ ra rất tự tin, trái ngược với những gì mà Frank Lampard đang trải qua cùng các học trò. Sau cú sốc thua tan nát 0-4 trước Manchester United, thật khó có thể đòi hỏi Chelsea có thể đứng dậy mạnh mẽ, nhất là khi đối thủ lại là Liverpool, đội bóng được đánh giá mạnh hơn MU nhiều lần. Thứ duy nhất mà các cổ động viên Chelsea có thể bấu víu lúc này có lẽ là khả năng truyền cảm hứng của Frank Lampard tới các học trò về tinh thần của Munich 2012. Năm đó, Chelsea thậm chí còn khủng hoảng hơn hiện tại và chủ nhà Bayern Munich cũng chẳng kém gì so với Liverpool bây giờ. Thế nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, Chelsea vẫn hạ Bayern Munich để bước lên đỉnh châu Âu.

Klopp đang đứng trước cơ hội lớn để có Siêu cúp Châu Âu đầu tiên (Ảnh: Fanpage CLB Liverpool)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/sieu-cup-chau-au-liverpool-tu-tin-chelsea-tu-ti-sau-tham-bai-truoc-mu-53289.html