Siêu Cup Chào mào miền Bắc 2017: 'Hội tụ đỉnh cao'

Sáng ngày 18/3 tại sân vận động Thị trấn Đông Anh, Hà Nội, Hiệp Hội Chào mào miền Bắc phối hợp với Hội SVC huyện Đông Anh tổ chức hội thi Siêu Cup 2017. Đến dự Hội thị có: ông Nguyễn Văn Quang, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh; ông Trần Việt Dũng, Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Hà, Chủ tịch Hội SVC huyện Đông Anh, các ông bà trong BCH Hiệp hội Chào mào miền Bắc, miền Nam và miền Trung cùng hơn 600 nghệ nhân chim cảnh đến từ 54 CLB Chim Chào mào trên toàn miền Bắc.

Bấm vào dưới đây để nghe FM:

Siêu Cup 2017 hội tụ 672 chú chim xuất sắc (hình ảnh trên) được chọn ra từ hàng ngàn chú chim qua các cuộc thi CLB Chào mào mở rộng trong năm 2017. Qua nhiều vòng thi đấu căng go và quyết liệt từ 8 giờ sáng đến 13 giờ chiều cùng ngày với hơn 50 trọng tài, ban giám sát và hỗ trợ chấm thi, BTC đã chọn ra 40 chú chim xuất sắc nhất để trao giải và giành quyền tham gia Siêu Cup Chào mào Việt Nam năm 2017 dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2018 tại TP. Huế hoặc TP. Hồ Chí Minh. Kết quả chung cuộc, BTC phải rất vất vả mới chọn được ra 01 giải nhất; 01 giải nhì,; 02 giải ba; 06 giải Top 10; 10 giải Top 20; 20 giải Top 40 và 01 giải Phong cách. Cùng với hoạt động thi đấu, tại Gala trao giải BTC đã đấu giá một số vật phẩm do một số tổ chức và cá nhân tài trợ nhằm gây quỹ từ thiện trong chương trình Trái tim cho em của Bệnh viện Nhi trung ương.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND, MTTQ ,Hội Sinh Vật Cảnh huyện Đông Anh và một số đại biểu của các ngành dự Hội thi

Trao đổi với phóng viên vanhien.vn, ông Trần Việt Dũng (người đứng bên phải), Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam phụ trách chim cảnh cho biết: "Thú chơi chim cảnh một nét đẹp văn hóa lâu đời của cha ông ta. Ngày nay, thú chơi này được thế hệ trẻ kế thừa và phát huy rất sáng tạo. Thông qua các hoạt động thi đấu lành mạnh kết hợp với các hoạt động thiện nguyện để chung tay giúp đỡ sẻ chia với những cảnh đời trong xã hội. Nhờ có tính chuyên nghiệp và tinh thần nhân văn này mà phong trào chơi chim cảnh, đặc biệt là chơi chim chào mào ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị Hội SVC thành phố Hà Nội trong chương trình "Sinh Vật Cảnh Hà Nội với cả nước và Sinh Vật Cảnh cả nước với Hà Nội" cần có sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ các CLB Chim cảnh của các địa phương nói chung và Hiệp hội Chào mào miền Nam, miền Bắc, miền Trung nói riêng để tăng cường liên kết thành một ngành kinh tế dịch vụ giàu tiềm năng góp phần kiến tạo các sân chơi, các không gian văn hóa để thu hút thêm khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của ông cha".

Hơn 50 trọng tài, ban giám sát hỗ trợ thi làm việc công tâm khách quan trước sự dõi của chính những chủ chim và hàng ngàn du khách bên ngoài khu vực giới hạn trường chim đảm bảo tính công khai, minh bạch và sự chuyên nghiệp

Trải qua 04 kì tổ chức Siêu Cup Chào mào thi theo vùng miền và toàn quốc, hệ thống giải đấu của Hiệp hội Chào mào miền Bắc, miền Nam và miền Trung ngày càng có uy tín đã thu hút ngày càng đông các CLB ở các địa phương trong toàn quốc tham gia. Qua đó đã góp phần giáo dục tình yêu thiên nhiên, lối sống hòa đồng với SVC của người Việt, bảo tồn nét đẹp văn hóa của ông ta đi đôi với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại trong lĩnh vực này. Hội viên, nghệ nhân Chim cảnh là một lực lượng đông đảo gồm phần lớn là các bạn trẻ hoặc trung niên. Ước cả nước có trên 60.000 người. Đến với thú chơi này các bạn thêm yêu cuộc sống và tránh xa được nhiều cám dỗ của cuộc sống còn bộn bề những việc phải làm. Nhiều nghệ nhân đã đầu tư nghiên cứu sáng tạo ra các loại thức ăn, thuốc kháng sinh, dịch phòng bệnh cho chim đến những loại vật tư phục vụ ngành chim...đã tạo thành một nghề mới giải quyết thêm công ăn việc làm cho nhiều người trong xã hội.

Đại diện BCH Hiệp hội Chào mào ba miền Bắc - Trung - Nam lưu niệm tại Gala Trao giải

Chia sẻ về bí quyết để có được thành công như trên, anh Trần Hữu Thuận (người bên trái), Chủ tịch Hiệp hội Chào mào miền Bắc cho biết: "Kiến tạo một sân chơi minh bạch, lành mạnh đúng pháp luật; gắn kết hoạt động chuyên môn với các hoạt động thiện nguyện cộng đồng để kết nối giữa các thành viên; xã hội hóa toàn phần và hoạt động phi lợi nhuận. Mọi người đến với nhau trên tinh thần cống hiến, giao lưu và học hỏi. Mỗi người mỗi nghề có những thế mạnh riêng, thông qua thú chơi đã mở rộng các mối quan hệ bạn bè, anh chị em trong toàn quốc nên mọi người vào hội có cơ hội được đi du lịch khắp cả nước và có nhiều việc mọi người cùng hợp lực giải quyết rất cần thiết cho một cuộc sống sôi động hiện nay. Tất cả các thành viên tham gia là tự nguyện, tự giác, tự trang trải không có động cơ vụ lợi nào nên anh em chơi chim hợp lại với nhau thành một ngôi nhà có tiếng nói chung rất bổ ích..."

Sôi động phần đấu giá gây quỹ từ thiện

Đồng tình với chia sẻ trên, anh Nguyễn Khoa Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Chào mào miền Nam cũng cho rằng: "Mọi người đến với thú chơi với tinh thần trong sáng và cống hiến là chính. Vì vậy các hoạt động của Hiệp hội đi tới đâu cũng nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức SVC đến các mạnh thường quân...Thành ra hoạt động này ngày càng trở nên hấp dẫn với giới trẻ. Năm nay, Siêu Cup Chào mào Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 tới. Chúng tôi vẫn tiến hành các hoạt động thường niên. Đó là tổ chức thi đấu giữa các vùng miền, mỗi miền lựa chọn ra 40 chú chim xuất sắc tại các cuộc thi Siêu Cúp miền như hôm nay để giành vé tham gia Siêu Cup Việt Nam. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tích cực vận động các mạnh thường quân chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng bằng các hoạt động từ thiện nhân đạo…".

BTC trao các giải cho những nghệ nhân sở hữu những chú chim xuất sắc

Ngày nay, thú chơi chim cảnh ngày càng phát triển và là niềm đam mê của rất nhiều người. Không kể giàu nghèo, không phân biệt nam nữ, bất kì những ai yêu thích chim cảnh đều tìm thấy cho mình một loài chim làm bạn. Có người mê tiếng hót du dương của chim họa mi, sơn ca, người khác lại yêu vẻ đẹp của những chú chích chòe lửa, chích chòe than. Lại có người ưa tiếng “lích cha lích chích” của chim vành khuyên, nhỏ nhắn trong bộ lông màu xanh nhạt. Người thành phố thích chơi chim bởi loài chim tượng trưng cho vẻ đẹp của núi rừng, cho cuộc sống thiên nhiên nơi hoang dã mà cuộc sống ở vùng đô thị ồn ào náo nhiệt họ không mấy khi được tận hưởng. Họ tìm thấy những âm thanh nguyên sơ, trong trẻo, những niềm vui nho nhỏ từ thú vui này. Con chim trở thành người bầu bạn sớm hôm, bằng giọng hót du dương trầm bổng, nó khiến cho mọi người quên đi nỗi lo toan của cuộc sống thường ngày. Nghe tiếng chim, người ta bỗng thấy lòng mình thanh thản hẳn, cảm giác nhẹ nhàng và thư thái cho một ngày làm việc mới đầy hiệu quả...

Trao nhận kỷ niệm chương đồng hành vì sự nghiệp phát triển chim cảnh

Từ hoạt động chơi tự phát, có tổ chức lỏng lẻo ở các địa phương đến hình thành một hệ thống giải đấu có tính kỷ luật cao trong toàn quốc đang hướng đến đẳng cấp khu vực và thế giới, Hiệp hội Chào mào ở ba miền đã dần dần khẳng định là một tổ chức uy tín, vị thế và chính danh của mình trong ngành Sinh Vật Cảnh Việt Nam, một ngành đang trên đà trở thành ngành kinh tế sinh thái có nhiều liên hệ mật thiết với mục tiêu phát triển văn hóa, khoa học, môi trường và xã hội. Sự "Hội tụ đỉnh cao" đến từ các giải đấu Siêu Cup Chào mào thường niên dần dần đã trở thành một thương hiệu được xã hội tôn vinh và thừa nhận rộng rãi.

Phỏng vấn ông Trần Việt Dũng, Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phỏng vấn đồng chí Trần Hữu Thuận, Chủ tịch Hiệp hội Chào mào miền Bắc

Phỏng vấn Đồng chí Nguyễn Khoa Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Chào mào miền Nam

Quyết Tuấn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/sieu-cup-chao-mao-mien-bac-2017--hoi-tu-dinh-cao-60485