Siêu cơ Typhoon giá 145 triệu usd/chiếc 'câu' được khách sộp

Qatar có thể trở thành khách hàng tiếp theo mua tiêm kích Typhoon - một trong những mẫu chiến đấu cơ thế hệ 4 đắt nhất hành tinh.

Qatar đã bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán với Anh để thương thảo về vụ mua bán máy bay chiến đấu Typhoon tối tân. Nguồn ảnh: BAE.

Theo đó, phía Qatar dự định sẽ đặt mua 2 phi đội gồm 24 chiếc Typhoon nhằm tăng cường sức mạnh trên không. Nguồn ảnh: RAF.

Typhoon tuy chỉ là tiêm kích thế hệ 4 nhưng đơn giá mỗi chiếc lên tới 147 triệu USD - nó được coi là một trong các máy bay thế hệ 4 đắt nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Bloom.

Tất nhiên, "đắt xắt ra miếng", chất lượng, tính năng kỹ chiến thuật của Typhoon "không thể chê vào đâu được". Nguồn ảnh: Euro.

Bằng chứng là dòng tiêm kích này hiện được các cường quốc Tây Âu Đức, Anh, Italy sử dụng rộng rãi. Nguồn ảnh: BAE.

Trang bị cặp động turbofan EJ200, Typhoon đạt tốc độ tối đa tới 2.495km/h, có khả năng bay siêu hành trình như các tiêm kích thế hệ 5, tầm bay cực đại gần 4.000km, trần bay gần 20km. Nguồn ảnh: National.

Máy bay Typhoon được trang bị 13 giá treo cho khả năng mang tổng thể 9 tấn vũ khí các loại gồm các tên lửa - bom do Anh, Đức và cả Mỹ sản xuất. Tính năng này thuận lợi với các quốc gia sử dụng vũ khí của Mỹ hay các nước khác. Nguồn ảnh: BAE.

Bên cạnh Typhoon, Qatar cũng để ngỏ kế hoạch mua sắm các máy bay huấn luyện cận âm BAE Hawk. Nguồn ảnh: Wiki.

Lực lượng Không quân Qatar hiện chỉ có trong tay 15 máy bay chiến đấu Alpha Jet và Mirage 2000. Nguồn ảnh: BAE.

Video: Chiến đấu cơ Typhoon trình diễn cơ động cất cánh. Nguồn: Youtube.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/sieu-co-typhoon-gia-145-trieu-usdchiec-cau-duoc-khach-sop-972266.html