'Siêu cò' Mino Raiola qua đời ở tuổi 54

Thông tin từ phía gia đình Mino Raiola cho biết, người đại diện cầu thủ nổi tiếng này đã qua đời ở tuổi 54.

Cách đây ít ngày, các tờ báo thể thao uy tín tại châu Âu như Bild, La Gazzetta dello Sport, Eurosports đồng loạt đưa tin “siêu cò” Mino Raiola đã qua đời do bị bệnh phổi. Tuy nhiên khi đó, gia đình của ông Raiola đã phủ nhận thông tin trên và khẳng định người đại diện cầu thủ nổi tiếng này vẫn đang "chiến đấu" tích cực với bệnh tật.

“Siêu cò” Mino Raiola qua đời ở tuổi 54. (Ảnh minh họa: Getty).

“Siêu cò” Mino Raiola qua đời ở tuổi 54. (Ảnh minh họa: Getty).

Tuy nhiên đến ngày hôm nay (30/4), đại diện gia đình Mino Raiola xác nhận trên trang twitter chính thức của ông khẳng định người đại diện cầu thủ đến từ Italia đã qua đời ở tuổi 54.

Mino Raiola là nhân vật đã tạo nên sự thay đổi lớn trên thị trường chuyển nhượng bóng đá. “Siêu cò” này sinh ra tại Italia, sau đó cùng gia đình chuyển tới Hà Lan và khởi nghiệp ở một nhà hàng pizza trước khi trở thành một trong những người đại diện cầu thủ quyền lực nhất thế giới.

Thông tin chính thức từ gia đình Mino Raiola. (Ảnh: Twitter).

Top 10 ngôi sao đắt giá nhất đang được đại diện bởi Mino Raiola gồm: Erling Haaland (Dortmund), Matthijs de Ligt (Juventus), Gianluigi Donnarumma (PSG), Paul Pogba (MU), Marco Verratti (PSG), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Stefan de Vrij (Inter), Ryan Gravenberch (Ajax), Hirving Lozano (Napoli), Moise Kean (Juventus)./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/sieu-co-mino-raiola-qua-doi-o-tuoi-54-post940865.vov