Siêu chiến hạm đổ bộ khổng lồ Anh quốc tới Việt Nam, tín hiệu cho giao lưu hợp tác

Với lượng giãn nước lên tới gần 22.000 tấn, có thể chở được hàng chục xe tăng, thiết giáp và cả trực thăng tấn công, HMS Albion được xếp vào nhóm các tàu đổ bộ tấn công tốt nhất thế giới.

Sáng 3-9, tàu tấn công đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh do Đại tá Tim Neild chỉ huy đã cập cảng quốc tế TP.HCM, bắt đầu chuyến thăm thiện chí 4 ngày tại Việt Nam.

Việc cử chiến hạm khổng lồ tới Việt Nam được coi là bước đi của Anh nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước.

Bên cạnh đó Anh là quốc gia rất quan tâm tới tự do hàng hải trên biển Đông. Vì vậy London thường cử các tàu chiến của nước này thiết lập quan hệ với các quốc gia tiếp giáp với vùng biển này.

Cùng với Mỹ, Pháp và Úc, Anh quốc cho biết họ sẽ thường xuyên gửi chiến hạm tới tuần tra để đảm bảo tự do hàng hải trên biển Đông.

London nhấn mạnh, bất cứ hành động độc chiếm biển Đông của bất cứ quốc gia nào đều bị lên án.

Việc các quốc gia liên tục điều chiến hạm tới biển Đông khiến Trung Quốc, quốc gia luôn muốn nắm trọn quyền kiểm soát biển Đông không vui.

Biển Đông được coi là vùng giao thương hàng hải quan trọng nhất nhì thế giới.

Nơi đây lượng hàng hóa lưu thông cực lớn quyết định đến số phận của nhiều nền kinh tế.

Vì vậy mất tự do hàng hải sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho các quốc gia phụ thuộc vào tuyến hàng hải này.

Việt Nam với mong muốn bắt tay với tất cả các quốc gia nhằm duy trì sự hòa bình ổn định trên vùng biển Đông.

Là nước có diện tích bao quanh rất lớn tiếp giáp với biển Đông, nhưng không vì thế mà Việt Nam mong muốn chiếm vùng biển này cho mình. Khuyến khích tự do giao thương hàng hải là ưu tiên hàng đầu của Hà Nội trong các hội thảo quốc tế về biển Đông.

Trong thời gian vừa qua liên tục các chiến hạm của các cường quốc ghé thăm Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng cho giao lưu hợp tác giữa hải quân Việt Nam và thế giới.

Chuyến thăm lần này của chiến hạm khổng lồ của hải quân Anh với 555 sĩ quan và thủy thủ là một trong những hoạt động cụ thể trong dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh (11-9-1973/11-9-2018).

Đồng thời chuyến viếng thăm này cũng triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, góp phần tăng cường hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, giao lưu bóng đá với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và Quân khu 7.

HMS Albion (L14) là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu tấn công đổ bộ Albion được BAE System Marine đóng cho Hải quân Anh.

Chiến hạm này được hạ thủy vào ngày 3-9-2001, chính thức biên chế ngày 19-6-2003 với thủy thủ đoàn 325 binh sĩ.

Khi cần thiết, chiến hạm đổ bộ này còn có thể mang theo tối đa 700 binh sĩ thủy quân lục chiến phục vụ trong các chiến đổ bộ đường biển. Bên trong tàu có đủ chỗ chứa cho 4 tàu đổ bộ đệm khí, hoặc chở theo tối đa 47 xe thiết giáp các loại, hai trực thăng hạng nặng cùng nhiều khí tài khác. Đây được coi là một trong những biểu tượng của hải quân Anh quốc.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sieu-chien-ham-do-bo-khong-lo-anh-quoc-toi-viet-nam-tin-hieu-cho-giao-luu-hop-tac/780760.antd