Siêu bão Yutu đi vào biển Đông, hướng di chuyển khó lường

Dự báo thời tiết (31/10), siêu bão Yutu chính thức đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 7 với hướng di chuyển khó phức tạp, khó đoán.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 4 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.

Hướng đi mới của cơn bão số 7 không giống như đã dự đoán trước đó.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 04 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 13; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 4 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão cách Đài Loan khoảng 330km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Dự báo thời tiết cụ thể từng vùng, phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ có sương mù rải rác. Ảnh minh họa

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, ngày nắng, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất không quá 19 độ C, cao nhất không quá 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng 21-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động 22 – 33 độ C.

ĐÔNG BẮC

Tại Thủ đô Hà Nội, ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Tại TP.HCM, trời nắng, nhiều mây, vài nơi có thể có dông và gió giật. Nhiệt độ thấp nhất không quá 22 độ C, cao nhất không quá 33 độ C.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/du-bao-thoi-tiet-31-10-sieu-bao-yutu-di-vao-bien-dong-huong-di-chuyen-kho-luong-16611.html