Siêu bão Vamco 'càn quét' Philippines, nhiều nơi ở thủ đô tê liệt

Mưa xối xả từ cơn siêu bão Vamco đã xảy ra các tỉnh ở đảo Luzon của Philippines hôm nay (12/11), làm ít nhất 1 người chết và khiến nhiều khu vực ở thủ đô Manila tê liệt.

Siêu bão Vamco gây ngập lụt lớn ở Philippines.

Siêu bão Vamco gây ngập lụt lớn ở Philippines.

Vamco, cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines năm nay, đã tấn công Philippines khi quốc gia này đang phải khắc phục hậu quả cơn bão mạnh nhất trong năm là Goni khiến 25 người chết và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà vào đầu tháng 11.

Siêu bão Vamco đã khiến ít nhất 3 người mất tích ở một tỉnh ven biển. Ở một số vùng ngoại ô phía đông Manila, người dân phải lên nóc nhà để tránh ngập lụt. Một người dân có tên Carla Mhaye Suico, ở thành phố Pasig cho biết đang trú ẩn trên mái nhà cùng với 15 thành viên trong gia đình và hàng xóm trên mái nhà.

“Chỉ còn vài bước nữa là nước lên tầng 3 mà chúng tôi vẫn chưa thấy lực lượng cứu hộ”.

Thị trưởng Marikina Marcelino Teodoro cho biết 40.000 ngôi nhà đã bị ngập hoàn toàn hoặc một phần. Tại một khu vực của thủ đô Manila, người dân lội qua những vùng nước ngập tới thắt lưng, mang theo vật dụng có giá trị và vật nuôi.

Siêu bão Vamco đã suy yếu với sức gió duy trì 130km/h và giật tới 215km khi di chuyển qua đảo Luzon – nơi sinh sống của một nửa trong 108 triệu dân Philippines.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/sieu-bao-vamco-can-quet-philippines-nhieu-noi-o-thu-do-te-liet-SkchugoMg.html