Siêu bão Trami đổ bộ vào Nhật Bản

Bão Trami đổ bộ vào khu vực đảo chính của Nhật Bản, mang theo mưa lớn và gió mạnh, gây đình trệ giao thông, hàng trăm người phải sơ tán.

Bão Trami đổ bộ vào Nhật Bản khi người dân nước này vẫn đang nỗ lực khắc phục thiệt hại của những đợt mưa bão vừa qua. Sân bay quốc tế Kansai ở Osaka, miền Tây Nhật Bản đã thông báo đóng cửa từ 9h sáng ngày 30/9 tới 4h sáng 1/10 theo giờ Hà Nội, khiến hơn 1.100 chuyến bay phải hủy. Tuyến đường sắt phía Tây Nhật Bản cũng thông báo tạm dừng dịch vụ tại Kyoto, Osaka và Kobe từ sáng 30/9. Dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen giữa thủ đô Tokyo và khu vực miền Tây cũng tạm ngừng phục vụ.

Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán và cảnh báo sơ tán tới hơn 700.000 hộ gia đình ở miền Tây và Nam Nhật Bản, trong khi hơn 500.000 hộ dân đang phải chịu cảnh mất điện tại các tỉnh Okinawa và Kagoshima. Hai khu vực này cũng ghi nhận 60 người bị thương do ảnh hưởng bởi mưa bão. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo xảy ra các trận sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng nếu bão tiếp tục mạnh lên.

Dự báo, bão Trami sẽ tới Tokyo vào chiều tối 30/9 trước khi ảnh hưởng tới khu vực miền Bắc Nhật Bản vào ngày 1/10. Đây là cơn bão mới nhất trong một loạt thiên tai nghiêm trọng ở Nhật Bản trong mấy tháng gần đây.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/sieu-bao-trami-do-bo-vao-nhat-ban