Siêu bão tàn phá Philippines, số người chết tăng lên hơn 200

Người phát ngôn Cảnh sát Philippines ngày 20/12 cho biết số người chết do bão Rai gây ra tại nước này đã tăng lên 208, Reuters đưa tin.

Khung cảnh hoang tàn sau bão. Ảnh Reuters.

Ngoài ra, theo số liệu của cảnh sát, vẫn còn 52 người chưa được tìm thấy, trong bối cảnh cơ quan chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn sau khi cơn bão được cho là mạnh nhất quét qua Philippines trong năm nay tàn phá khu vực miền Nam và Trung của nước này.

Người phát ngôn Cảnh sát Philippines, Roderick Alba, cho biết lực lượng cảnh sát đã được huy động cho các hoạt động cứu trợ và đảm bảo trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Con số thương vong được cảnh sát đưa ra cao hơn nhiều so với 58 trường hợp được thông báo ban đầu bởi Cơ quan ứng phó khẩn cấp Philippines. Cơ quan này cho biết số liệu vẫn chưa được cập nhật do nhiều khu vực chưa khôi phục được liên lạc.

Hơn một nửa số người chết được cảnh sát báo cáo là ở khu vực Visayas miền Trung đất nước, bao gồm tỉnh Bohol nổi tiếng với ngành du lịch.

Hôm 19/12, Thống đốc Bohol, Arthur Yap, cho biết tỉnh này đã ghi nhận hơn 70 trường hợp thiệt mạng.

Các hoạt động cứu trợ đã được đẩy nhanh nhưng vẫn bị cản trở do hệ thống liên lạc và truyền tải điện bị hư hại nặng do bão, đến nay chưa được khôi phục.

Bão Rai đã khiến gần 490.000 người phải di dời ở Philippines, để lại sự tàn phá lớn ở các tỉnh Cebu, Leyte và Surigao del Norte.

Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, đã cam kết chi ngân sách khoảng 2 tỷ peso (40 triệu USD) cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão để hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu quả.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/sieu-bao-tan-pha-philippines-so-nguoi-chet-tang-len-hon-200-i638679/