Siêu bão Surigae di chuyển chậm, sức gió vượt 210 km/h

Với sức gió mạnh trên cấp 17, siêu bão Surigae đang đi chậm theo hướng tây tây bắc. Dù vậy, hình thái này khả năng sớm suy yếu.

Sáng 19/4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm siêu bão Surigae đang cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 270 km về phía đông. Sức gió vùng gần tâm đạt cấp 17 (hơn 210 km/h), giật trên cấp 17, có dấu hiệu suy yếu nhẹ so với trước đó.

Ngày và đêm nay, hình thái này di chuyển chậm với vận tốc 5-10 km/h. Sáng 20/4, tâm siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) 370 km về phía đông. Sức gió giảm xuống cấp 16.

Những giờ sau đó, Surigae giữ nguyên vận tốc, đi theo hướng bắc tây bắc và suy yếu dần. Sáng 21/4, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 15, giật cấp 17. Lúc này, siêu bão có xu hướng đi vòng ra ngoài, chếch theo hướng bắc.

Cơ quan khí tượng cho biết trong vòng đời còn lại, cứ sau 24 giờ, cơn bão có khả năng giảm 1 cấp.

 Dự báo đường đi của siêu bão Surigae những ngày tới. Ảnh: NCHMF.

Dự báo đường đi của siêu bão Surigae những ngày tới. Ảnh: NCHMF.

Cùng nhận định trên, cơ quan dự báo Hong Kong cho biết siêu bão Surigae đang duy trì sức gió mạnh tương đương cấp 17. Những giờ tới, bão có khả năng suy yếu chậm.

Dù không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Philippines, ngày 21/4, siêu bão có thể tác động tới các tỉnh phía đông bắc đảo Luzon. Hoàn lưu phía tây cơn bão khả năng gây mưa dông cho các khu vực Cagayan, Tugue, Isabela, Northern Samar.

Sáng 22/4, Surigae không còn mang đặc tính của siêu bão khi sức gió giảm xuống còn 155 km/h, tương đương cấp 14. Sau đó, hình thái này hướng ra biển, di chuyển nhanh và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng Hong Kong nhận định khu vực đông bắc đảo Luzon nằm trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây siêu bão Surigae. Ảnh: HKO.

Surigae là siêu bão đầu tiên trong năm nay hình thành trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Chuyên gia nhận định siêu bão hình thành tại khu vực thời điểm này là sớm hơn thường lệ, báo hiệu một mùa bão dị thường.

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn), nhận định mùa mưa bão trên Biển Đông năm nay khả năng ít khốc liệt hơn so với năm 2020. Dự báo ban đầu cho thấy mùa bão năm nay diễn ra theo đúng quy luật với 10-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Tháng 6-7, phía bắc Biển Đông có thể đón cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm. Những tháng tiếp theo, xoáy thuận nhiệt đới gia tăng tần suất hoạt động, nhiều khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ tháng 8 đến tháng 10.

Ông Hưởng lưu ý người dân cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng chính vụ của mùa mưa bão năm nay.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sieu-bao-surigae-di-chuyen-cham-suc-gio-vuot-210-kmh-post1205887.html