Siêu bão nhiệt đới Hagibis đổ bộ Nhật Bản

Siêu bão nhiệt đới Hagibis, kèm mưa lớn, đang tiếp cận Nhật Bản và dự kiến sẽ khiến thủ đô Tokyo trở thành khu vực hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong vòng 60 năm.

Ngoài việc siêu bão Hagibis có thể gây hỗn loạn cho hoạt động giao thông do nhiều chuyến bay, tàu hỏa buộc phải hủy trong dịp cuối tuần, nhà chức trách Nhật Bản cũng đã phải tạm dừng nhiều sự kiện lớn như giải đua xe Grand Prix Công thức Một và giải Vô địch bóng bầu dục thế giới.

Dự kiến Hagibis sẽ đổ bộ lên đảo Honshu trong ngày 12/10. Bão có thể gây lượng mưa lớn kỷ lục và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Tokyo kể từ năm 1958. Chính phủ cảnh báo người dân nên chuẩn bị mọi phương án đối phó vói tình trạng triều cường và bão tiếp tục mạnh lên.

Giới chức tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo, nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão Faxai gây ra, cũng thông báo người dân tích trữ lương thực, nước uống trong 3 ngày để tránh bão.

Hãng hàng không Airline ANA Holdings cũng thông báo hủy tất cả các chuyến bay nội địa đi và khởi hành từ hai sân bay chính ở Tokyo từ chiều 11/10

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/sieu-bao-nhiet-doi-hagibis-do-bo-nhat-ban