Siêu bão nhiệt đới đáng sợ mạnh ngang ngửa cơn bão Haiyan đang tiến về châu Á

Siêu bão mang tên Yutu biến từ bão cấp 1 lên thành bão cấp 5 chỉ trong vòng 24 giờ.

Các nhà khí tượng học nhận định siêu bão Yutu là một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng được quan sát. Sức mạnh của nó đánh giá ngang ngửa siêu bão Haiyan xảy ra vào năm 2013, từng khiến hàng ngàn người Philippines thiệt mạng.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm nay, đây là siêu bão mạnh nhất với sức gió đạt mức ổn định 290 km/giờ, tăng thêm 210 km/giờ chỉ trong vòng 48 giờ. Sức mạnh của nó còn nguy hiểm đến mức biến từ bão cấp 1 lên thành bão cấp 5 chỉ trong vòng 24 giờ.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi siêu bão Yutu tràn qua quần đảo du lịch Mariana

Khoảnh khắc kinh hoàng khi siêu bão Yutu tràn qua quần đảo du lịch Mariana

Trước đó, siêu bão này đã đổ về Quần đảo Bắc Mariana và trở thành siêu bão mạnh nhất tại đây, thậm chí có thể là siêu bão mạnh nhất tấn công Mỹ và lãnh thổ của quốc gia này.

Tại Quần đảo Bắc Mariana, Yutu có sức mạnh khủng khiếp nhất.

CNN đưa tin ngày 25/10, siêu bão Yutu đã phá hủy nhà cửa, gây mất điện diện rộng và cắt đứt nguồn nước của hàng nghìn cư dân Quần đảo Bắc Mariana. Hiện chưa có thông tin chi tiết về thương vong.

2 khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là đảo Saipan và đảo Tinian.

Tại đảo Tinian- nơi sinh sống của khoảng 3.500 người, hiện giới chức vẫn chưa tiếp cận và hoàn tất quá trình đánh giá thiệt hại ban đầu.

Với đảo Saipan, quan chức địa phương, khẳng định với hãng thông tấn cũng chưa cung cấp được thông tin chi tiết và ước tính thương vong.

Hình ảnh vệ tinh hồng ngoại của siêu bão Yutu chụp hôm 24/10 khi đi qua Mỹ. Ảnh: NOAA/RAMMB

Theo Axios đưa tin, siêu bão Yutu cũng gây tác động lên đảo Guam - nơi Mỹ hiện diện quân sự, trong đó có Căn cứ Không quân Anderson. Ở Mỹ, sức mạnh của Yutu được đánh giá là siêu bão mạnh nhất kể từ năm 1950 đến nay.

Siêu bão Yutu được dự đoán là duy trì sức mạnh hiện tại của nó trong 24 giờ tiếp theo trước khi từ từ suy yếu. Tuy nhiên, nó vẫn là một siêu bão nhiệt đới đáng sợ trong lúc di chuyển đến Philippines và Đài Loan.

Siêu bão Yutu hiện đang ở phía Tây của Quần đảo Mariana, di chuyển qua biển Philippines với vận tốc 20 km/giờ, theo CNN.

Long Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/sieu-bao-nhiet-doi-dang-so-manh-ngang-ngua-con-bao-haiyan-dang-tien-ve-chau-a-3933879.html