Siêu bão mạnh nhất trong 25 năm tàn phá Nhật Bản

Siêu bão Jebi khiến hàng chục ngàn người Nhật phải sơ tán ở 9 thành phố ven biển, với sức gió lên tới 200 km/giờ.

Cảnh sập nhà trong bão lớn ở Nhật Bản.

Theo Express, siêu bão Jabi đổ bộ vào bờ tây Nhật Bản hôm 4.9, khiến 16.000 người phải sơ tán và 1,2 triệu người khác được đặt trong tình trạng sẵn sàng.

Đoạn video do Sky News đăng tải cho thấy khoảnh khắc gió mạnh quét qua một khu nhà cao tầng. Một mặt của tòa nhà đổ sập trước sức gió mạnh, với các mảnh vỡ rải rác xuống bên dưới.

Gió lớn làm sập một phần tòa nhà ở Nhật.

Đây được coi là cơn bão mạnh nhất trong 25 năm qua đổ bộ vào Nhật Bản.

Đài truyền hình NHK của Nhật thông báo có ít nhất 3 người chết kể từ khi bão Jebi đổ bộ vào bờ, trong đó hai người ở tỉnh Osaka và một người ở Shiga.

Sóng lớn ghi nhận ở Shirahama, tỉnh Wakayama ở Nhật.

Cảnh sát Kyoto cho biết, nhiều người bị thương tại nhà ga Kyoto khi phần cửa kính đổ sập vì gió mạnh.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, sức gió của bão Jebi có thể lên tới 206 km/giờ. Cơn bão này sẽ không đổ bộ vào Tokyo, nhưng vẫn gây ảnh hương đến các thành phố như Kyoto hay Osaka.

Gió mạnh thổi nghiêng một xe tải ở Nhật.

Mặc dù cơn bão đã suy yếu nhưng thiệt hại được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng khi bão Jebi tiến sâu vào bờ.

Theo chuyên gia khí tượng học Adam Douty, thiệt hại gây ra bởi gió lớn và lụt ở ven biển là nguy hiểm nhất.

Nhiều khu vực ở Nhật xảy ra tình trạng mất điện, cây đổ và mất nước. Tình trạng này dự kiến vẫn sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

Đăng Nguyễn - Express

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/sieu-bao-manh-nhat-trong-25-nam-tan-pha-nhat-ban-909992.html