Siêu bão Mangkhut tàn phá Philippines

Siêu bão Mangkhut đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng ở Philippines, hủy hoại nhiều nhà cửa và gây ra tình trạng lũ lụt trên diện rộng, trước khi trên đường tiến tới vùng bờ biển phía Nam của Trung Quốc trong hôm 16/9.

Siêu bão Mangkhut khi đổ bộ vào đảo Luzon, Philippines. Nguồn: AFP.

Sức tàn phá ghê gớm

Mangkhut là trận bão được xem là mạnh nhất trong năm nay đã khiến cho toàn bộ khu vực nông nghiệp chủ chốt của Philippines trên đảo Luzon ngập trắng trong nước. Sức gió kinh hoàng của nó làm nhiều cây cối gãy đổ, lượng mưa khổng lồ gây ra hàng chục vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Bão Mangkhut đã quét qua một khu vực rộng lớn trên đảo Luzon, gây ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 5 triệu người dân sinh sống trên đường đi của nó, khiến cho đường dây liên lạc cùng điện năng bị cắt đứt. Giới chức Philippines hiện vẫn đang tiếp tục tính toán tổn thất về nhân mạng và vật chất mà cơn bão này gây ra.

Tại thị trấn phía Nam Baggao, cơn bão đã làm đổ sập nhiều ngôi nhà, tốc mái nhiều ngôi nhà khác và làm đứt đường dây điện. Nhiều tuyến đường bị vùi lấp do sạt lở đất trong khi một số tuyến đường khác bị ngập. Các trang trại trên khắp Luzon - sản xuất một lượng lớn ngô và gạo cho đất nước Philippines - đã ngập trong nước lũ, vào thời điểm chỉ còn một tháng là vào mùa thu hoạch.

“Cuộc sống của chúng tôi vốn đã nghèo khó, và rồi cơn bão này lại xảy đến. Chúng tôi đã mất hết hy vọng”- bà Mary Anne Baril, một người nông dân trồng lúa và ngô 44 tuổi trên đảo Luzon, nói với AFP - “Chúng tôi không còn gì để duy trì sự sống nữa”.

Hơn 105.000 người đã phải bỏ lại nhà cửa ở vùng nông thôn này để đi tránh bão.

Philippines hàng năm phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão, khiến hàng trăm người thiệt mạng và đẩy hàng triệu người khác vào cảnh nghèo khó. Con số người chết do bão Mangkhut bao gồm những người thiệt mạng do sạt lở đất, 1 bé gái bị chết đuối do lũ lụt và một lính gác bị tường sập đè chết. Trong số những người thiệt mạng, có một người phụ nữ bị lũ cuốn ra tới tận vùng biển cách đó vài trăm km.

Cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay mà Philippines phải hứng chịu là siêu bão Haiyan, khiến hơn 7.350 người thiệt mạng và mất tích ở khu vực miền Trung nước này vào tháng 11/2013.

Nhiều ngôi nhà đổ sập do sức gió siêu mạnh của bão Mangkhut.

Sự di chuyển khó lường

Siêu bão Mangkhut đã bị suy yếu kể từ khi đổ bộ vào vùng bờ biển của Philippines hôm thứ Bảy tuần trước, nhưng sức gió của nó vẫn đạt 175 km/giờ khi trên đường di chuyển hướng tới khu vực đông dân ở bờ biển phía Nam của Trung Quốc trong hôm Chủ nhật.

Mưa và gió mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới Hong Kong (Trung Quốc) trong sáng hôm 16/9 khi cơn bão tiếp cận. Cơ quan khí tượng của thành phố này cảnh báo rằng bão Mangkhut có thể quét qua 100 km ở phía Nam Hong Kong vào giữa ngày, đồng thời nâng mức cảnh báo bão lên cao nhất.

Mực nước ở khu vực cảng nổi tiếng Victoria cùng các ngôi làng đánh cá đã dâng cao hơn 4 m - chính quyền thành phố này cho hay, trong khi hàng trăm người dân đã được đi sơ tán tới các trung tâm tránh báo. Cơ quan khí tượng Hong Kong cũng cảnh báo về tình trạng lũ lụt xảy ra ở một số khu vực có địa hình thấp.

Hàng loạt cửa hàng, nhà dân ở Hong Kong đã được gia cố, đường xá vắng hơn hẳn khi cơn bão đến gần. Chính quyền đã cảnh báo người dân ở trong nhà, tuy nhiên vẫn còn nhiều người đi bộ dọc trên các tuyến phố và công viên trong sáng hôm Chủ nhật.

“Tôi vẫn đi tập chạy vào sáng nay. Tôi thích bầu không khí trong lành và đường phố ít người, xe cộ. Vào những ngày bình thường, chúng tôi không thể có được điều đó”- Hao Chen, 28 tuổi, sinh sống tại khu vực Tin Hau, Hong Kong, nói với Hãng AFP.

Một số người dân nói rằng họ cảm thấy tòa nhà chung cư của họ rung lắc vì gió, trong khi các công viên tràn ngập cành cây gãy trong sáng hôm cuối tuần qua. Antony Kwok, ngư dân tại làng đánh cá Tai O, nói rằng đê chắn sóng đã được thiết lập để bảo vệ người dân trong vùng khi mà mực nước tăng cao. Gần như tất cả các chuyến bay đi và đến Hong Kong đã bị hủy.

Tại khu vực lân cận là Macau, tất cả 42 casino đã đóng cửa từ cuối hôm thứ Bảy trong khi các cửa hàng kinh doanh cũng đóng cửa trong sáng hôm Chủ nhật. Nhiều hộ kinh doanh chất đống các túi cát bên ngoài cửa hiệu để tránh lụt. Chính quyền khu vực này cảnh báo rằng mực nước có thể cao 2,5 m so với đường xá.

Mức độ cảnh báo cao độ cũng được đưa ra ở khu vực bờ biển phía Nam Trung Quốc, bao gồm thành phố Dương Giang, nơi thường xuyên hứng chịu những cơn bão mạnh. Công tác phòng chống bão cũng diễn ra cấp tập ở thành phố Trạm Giang. “Tối qua tôi không thể ngủ nổi. Tôi chứng kiến sức tàn phá của cơn bão này trên truyền hình và sức mạnh ghê gớm của nó”- Chan Yau Lok, một cư dân ở Trạm Giang, nói.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/sieu-bao-mangkhut-tan-pha-philippines-tintuc415872