Siêu bão Kong-rey sắp đổ bộ Nhật Bản, Đài Loan với sức gió hơn 240 km/h

Dự kiến cơn bão sẽ đổ bộ vào Thái Bình Dương vào cuối tuần này.

Người dân Nhật Bản và Đài Loan(Trung Quốc) đang có nguy cơ phải đối mặt với siêu bão Kong-rey, có sức gió lên tới hơn 240 km/h, chỉ vài ngày sau chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Trami, khiến 4 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Trước tình hình trên, chính quyền Đài Loan đã đưa ra cảnh báo gió mạnh và sóng lớn có thể tàn phá các tòa nhà, đặc biệt ở khu vực ven biển.

Hình ảnh siêu bão Kong-rey được chụp lại từ vệ tinh NASA. Ảnh: EPA

Các nhà dự báo cho biết, hiện tại hướng đi của cơn bão vẫn chưa rõ ràng. Tuy vậy, người dân tại bán đảo Triều Tiên và khu vực miền đông Trung Quốc vẫn nên cảnh giác.

Tính đến 2h sáng (giờ địa phương), tâm bão nằm cách 1.460 km về phía đông - đông nam mũi Nga Loan, điểm cực nam Đài Loan và di chuyển theo hướng tây - tây bắc với sức gió khoảng 16 km/h.

Nhà khí tượng học Rob Richard cho biết: “Sau khi đe dọa quần đảo Ryukyu, siêu bão Kong-rey được dự đoán sẽ tấn công vào Đài Loan hoặc phía đông Trung Quốc. Nó cũng có thể đổ bộ trực tiếp về phía tây bắc Nhật Bản hoặc bán đảo Triều Tiên”.

Hướng đi của cơn bão vẫn chưa rõ ràng. Ảnh: weather.com

Cuối tháng 9 vừa qua, cơn bão Trami đã khiến 3,7 triệu người phải sơ tán và 1.000 chuyến bay bị hủy bỏ. Với sức gió 201 km/h, Trami cũng khiến hơn 120 người dân tại tỉnh Okinawa (Nhật Bản) bị thương và hệ thống điện bị hỏng hóc nghiêm trọng.

Nếu Kong-rey đổ bộ vào Nhật Bản, nó sẽ là cơn bão nhiệt đới thứ 9 và là cơn bão thứ 8 xuất hiện trong năm nay. Nhà khí tượng học Jason Nichollscho biết: “Tính tới thời điểm hiện tại, kỷ lục số lượng các cơn bão đổ bộ trong cùng một mùa là 10, xảy ra vào năm 2004″.

Ngọc Bích (Theo Daily Mail)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/sieu-bao-kong-rey-sap-do-bo-nhat-ban-dai-loan-voi-suc-gio-hon-240km-h-3768796.html