Siêu bão Jebi tàn phá Nhật Bản

Ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương khi siêu bão Jebi có sức tàn phá mạnh nhất trong vòng 25 năm qua ở Nhật Bản đổ bộ vào miền Tây nước này ngày 4-9.

Nhiều khu vực rơi vào tinh trạng mất điện, giao thông tắc nghẽn, sân bay quốc tế Kansai chìm trong biển nước và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Siêu bão Jebi là thảm họa thiên tai tiếp theo tại Nhật Bản chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng sau “Mùa hè ảm đạm” - lũ lụt và sạt lở làm cho 169 người thiệt mạng và 59 người mất tích và tiếp theo là cơn bão Maria đổ bộ vào đảo Okinawa trong tháng 7.

Đại diện Cục Khí tượng Thủy văn Nhật Bản Akihiro Kikuchi cho biết siêu bão Jebi đổ bộ vào tỉnh Tokushima vào trưa ngày thứ ba là cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất đổ bộ vào đất liền kể từ năm 1993. Siêu bão Jebi đã đổ bộ vào đảo Shikoku, vùng phía Đông Nam Nhật Bản, sau đó quét qua phía Tây hòn đảo lớn nhất nước này Honshu, với sức gió lên đến 200km/giờ.

Cơ quan thời tiết Nhật Bản đã cảnh báo về tình trạng sạt lở, lũ lụt và gió giật mạnh, thủy triều dâng cao, lốc xoáy tại những khu vực chịu ảnh hưởng. Sở Cảnh sát tỉnh Shinga cho biết 1 người đàn ông đã thiệt mạng tại thành phố Higashiomi khi đang làm việc nhà kho.

Bão Jebi có sức tàn phá mạnh nhất trong 25 năm qua.

Bão Jebi có sức tàn phá mạnh nhất trong 25 năm qua.

Tại tỉnh Hyogo, tàu bè bị sóng cuốn lên đường phố, khiến giao thông nơi đây bị tê liệt. Tại Kyoto, một số người bị thương khi mảng trần tại ga đường sắt rơi xuống. Một nhóm học sinh tiểu học bị cô lập tại vùng đồi núi. Đến cuối giờ chiều ngày 5-9, số người chết đã tăng lên 11 người. Toàn Nhật Bản đang khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Tại vịnh Osaka, một tàu chở dầu dài 89m đã bị kéo đâm vào cây cầu nối đất liền với sân bay quốc tế Kansai trên đảo nhân tạo, buộc các nhà chức trách phải đóng cửa tuyến giao thông. Người phát ngôn lực lượng Tuần duyên bờ biển Nhật Bản Keita Sakai cho biết mặc dù 11 thủy thủ đoàn đều an toàn khi sự cố xảy ra, nhưng động cơ của con tàu đã bị hỏng nên chưa thể tiến hành hoạt động giải cứu.

Ngay trong sáng hôm qua, lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục cây cầu để thông xe giải thoát cho khoảng 3.000 hành khách bị cô lập tại sân bay Kansai. Một số hành khách đã được sơ tán bằng xe trung chuyển đến ga Izumisano ở thành phố Osaka vào buổi sáng. Sóng biển dâng cao cũng làm đường băng sân bay Kansai ngập nặng. Nhiều chuyến bay bị hủy đã ảnh hưởng đến hoạt động các sân bay Itami Airport ở Osaka và sân bay quốc tế Chubu ở tỉnh Nagoya.

Đại diện Cục Khí tượng Thủy văn Nhật Bản cho biết, sau khi bão Jebi tàn phá tỉnh Tokushima, đã tiếp tục đi sâu vào đảo Honshu, khiến 9 thành phố và thị trấn được yêu cầu sơ tán, hơn 53 thành phố khác trong trạng thái ứng phó khẩn cấp. Tính đến đầu giờ chiều 5-9, hơn 2 triệu gia đình tại khu vực Kinki bao gồm Osaka, Wakayama, Kaga, Kyoto và Nara… khu vực lân cận như tỉnh Fukui, Mie vẫn đang trong tình trạng mất điện, trong đó 1/4 số hộ khó có thể khắc phục sớm.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và kêu gọi người dân “Hãy hành động để bảo vệ tính mạng của bản thân, kể cả chuẩn bị ứng phó và sơ tán càng sớm càng tốt”.

Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp hơn 1,17 triệu người dân trong vùng ảnh hưởng của siêu bão. Gần 14.000 cư dân đã sơ tán đến hơn 5.000 khu tị nạn, hầu hết tại những nơi như tòa thị chính và nhà thi đấu, theo Sở Quản lý phòng chống Thiên tai và Cháy nổ.

Nhã Trúc

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/sieu-bao-jebi-tan-pha-nhat-ban-61128.html