Siêu bão Jebi tàn phá Nhật Bản

Một trong những sân bay lớn nhất Nhật Bản ngừng hoạt động và một tàu vận tải đâm sầm vào cầu trong lúc cơn siêu bão mạnh nhất trong suốt 25 năm qua đổ bộ vào các tỉnh miền Nam của nước này hôm 4/9, kéo theo nhiều cơn gió mạnh, mưa lớn và sạt lở đất.

Siêu bão Jebi gây ra tình trạng mưa lớn ở thành phố Tokushima trong hôm 4/9 (Nguồn: CNN).

Siêu bão Jebi được đánh giá là mạnh nhất từng đổ bộ vào Nhật Bản tính từ năm 1993 đến nay, đã gây ra ảnh hưởng nặng nề đối với tỉnh Tokushima trong chiều hôm thứ Ba - theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát biển Keita Sakai, cho hay một con tàu vận tải dài 89 m do bị gió mạnh đẩy đã đâm sầm vào một cây cầu nối giữa sân bay Kansai và đất liền. May mắn thay không có ai bị thương trong vụ tai nạn này.

Hàng trăm chuyến bay nội địa cùng nhiều chuyến bay quốc tế đã bị hủy do bão gây ảnh hưởng tới sân bay Kansai ở tỉnh Osaka. Tất cả các đường bay ở sân bay này đã buộc phải đóng cửa tạm thời. Siêu bão Jebi còn khiến mực nước tăng cao ở thành phố Kobe, tạo nên những đợt sóng cao kỷ lục ở khu vực Vịnh Osaka.

Trong lúc siêu bão ảnh hưởng tới hòn đảo chính Honshu của Nhật Bản, 9 thành phố và thị trấn đã phải ra chỉ thị sơ tán bắt buộc tạm thời. 53 thành phố và thị trấn khác phải ra chỉ thị sơ tán không bắt buộc. Gần 5.000 khu vực sơ tán, phần lớn là tòa thị chính và trường học, đã được thiết lập.

Theo Cơ quan Kiểm soát Thảm họa và Hỏa hoạn, có tổng cộng 13.913 người đã được chuyển tới các trung tâm sơ tán.

Trước khi đổ bộ và gây ra tình trạng sạt lở đất, siêu bão Jebi có sức gió lên tới 140 km/giờ, giớ giật 165 km/giờ, tương đương với siêu bão cấp độ 1 ở Đại Tây Dương. Cơn bão này gây ra tình trạng lụt lội ở một số vùng, gây ra nhiều trận mưa lớn với mức nước lên tới hơn 500 mm ở một số khu vực khác.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/sieu-bao-jebi-tan-pha-nhat-ban-tintuc414649