Siêu bão Hagibis đổ bộ Nhật Bản

Truyền thông Nhật Bản chiều 12/10 cho hay có ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi siêu bão Hagibis đổ bộ vào khu vực miền Trung nước này với sức gió kinh hoàng.

Người dân thủ đô Tokyo gồng mình đón siêu bão Hagibis. (Nguồn: Telegraph).

Người dân thủ đô Tokyo gồng mình đón siêu bão Hagibis. (Nguồn: Telegraph).

Cơn bão này đã suy yếu trong lúc hướng tới Nhật Bản, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn cao, sức gió mạnh nhất lên tới 195 km/giờ - tương đương với một cơn bão cấp độ 3 theo thang bão Đại Tây Dương. Bão Hagibis cũng được dự báo sẽ gây ra tình trạng sạt lở đất. Cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực trung tâm và phía Nam Honshu, hòn đảo chính của Nhật Bản. Khu vực miền Nam Nhật Bản, trong đó có cả thủ đô Tokyo, dự kiến sẽ phải hứng chịu sức gió trong khoảng 100-130 km/giờ của siêu bão. Các chuyên gia khí tượng dự báo lượng mưa có thể lên tới 200 mm, gây ra tình trạng lũ lụt ở nhiều nơi.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) đã quyết định tạm dừng nhiều dịch vụ tàu trong khu vực nội đô Tokyo cuối tuần. Các hãng hàng không All Nippon Airways và Japan Airlines thông báo hủy gần như toàn bộ các chuyến bay trong ngày 12/10. Ban Tổ chức Giải Đua xe công thức F1 của Nhật Bản cũng hoãn mọi kế hoạch. Khu công viên Disneyland ở Tokyo tạm ngừng hoạt động từ sáng 12/10 tới trưa 13/10.

Vài giờ trước khi cơn bão lớn ập đến, trường hợp thương vong đầu tiên được ghi nhận ở tỉnh Chiba, phía đông Tokyo, nơi từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão mạnh Faxai vào tháng trước. “Một người đàn ông 49 tuổi được phát hiện trong chiếc xe tải nhỏ bị lật. Người này được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó không qua khỏi” - ông Hiroki Yashiro, phát ngôn viên của Sở cứu hỏa Ichihara tại Chiba - nói với AFP.

Đến giữa trưa 12/10, tổng cộng 1,64 triệu người trong khu vực bị ảnh hưởng đã phải sơ tán theo khuyến cáo từ chính quyền, trong đó người già, người tàn tật và những người có trẻ nhỏ nên di tản sớm.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo mực nước mưa có thể lên tới 0,5 m tại Tokyo trong vòng 24 giờ, tập trung ở khu vực trung tâm Tokai. Cư dân sống gần sông ở Tokyo phải chất bao cát trước nhà, nhiều người khác đóng đinh và ván gỗ vào khung cửa sổ.

Đến 9 h sáng 12/10 (theo giờ địa phương), 11.600 hộ gia đình ở Chiba bị mất điện. Các nhà sản xuất ôtô, bao gồm cả Toyota và Honda, phải đóng cửa nhà máy. Nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở thủ đô đóng cửa trong tình trạng thực phẩm và nhu yếu phẩm không còn gì trên kệ.

Nhật Bản là đất nước thường xuyên bị các cơn bão từ Thái Bình Dương. Năm 2018, bão Jebi cũng làm ngập một nhà ga và đường băng tại sân bay quốc tế Kansai. Cơ quan khí tượng Nhật Bản trước đó mô tả cơn bão Hagibis sẽ “rất dữ dội”, là cơn bão mạnh nhất tấn công Tokyo kể từ năm 1958. Cơ quan này cho biết: Bão Hagibis có thể gây lượng mưa lớn tương đương bão Kanogawa năm 1958 từng khiến hơn 1.200 người chết hoặc mất tích tại Shizuoka và vùng Kanto.

L.C.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/sieu-bao-hagibis-do-bo-nhat-ban-tintuc449668