Siêu bão Goni đang ở đâu trên đất Philippines?

Siêu bão Goni đã bổ bộ vào Philippines với 'những cơn gió dữ dội thảm khốc'. Siêu bão này sẽ tiến vào bờ biển của tỉnh đảo Catanduanes với sức gió mạnh 225 km (140 dặm) mỗi giờ.

Tờ Inquirer của Philippines đưa tin vào rạng sáng 1/11, siêu bão Goni đã đổ bộ vào TP Bato thuộc tỉnh Catanduanes. Goni được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong năm tại Philippines.

Theo Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa), sau khi càn quyets vùng phía nam tỉnh Catanduanes, bão Goni sẽ di chuyển qua vịnh Lagonoy và đổ bộ vào phía nam tỉnh Camarines Sur hoặc phía bắc tỉnh Albay vào sáng 1/11.

Sau đó, tâm bão sẽ tiếp tục di chuyển đến tỉnh Camarines trước khi hướng tới vùng Calabarzon vào buổi chiều. Dự kiến, bão sẽ đi qua đảo Luzon và biển Philippines vào rạng sáng 2/11.

Siêu bão Goni đã đổ bộ vào Philippines

Giới chức Philippines cho biết, siêu bão Goni đã đi vào miền Đông nước này với những cơn gió dữ dội thảm khốc vào sáng nay. Khoảng 1 triệu người dân sinh sống trên đường đi của bão đã phải sơ tán. Tại thủ đô Manila, sân bay quốc tế chính của Philippines đã có lệnh đóng cửa.

Bão Goni tiến vào Catanduanes lúc sáng nay với sức gió mạnh đến 225km (140 dặm) mỗi giờ. Dự báo trong vòng 12 giờ tới, những cơn gió dữ dội thảm khốc kèm theo mưa lớn sẽ tấn công vào các khu vực ở mắt bão.

Siêu bão Goni là 1 trong những cơn bão mạnh nhất thế giới năm nay. Nó gợi cho chúng ta nhớ đến ký ức về cơn bão Haiyan (Hải Yến) khiến 7.300 người chết và mất tích, san phẳng nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều tài bè vào đất liền và khiến 5 triệu người dân phải di tản vào tháng 11/2013 ở miền Trung Philippines.

Trước cơn bão Goni, chính phủ Philippines đã di tản gần 1 triệu người đến các nơi trú ẩn khẩn cấp như trường học, tòa nhà chính phủ. Người đứng đầu cơ quan ứng phó thiên tai của nước này còn từng cảnh báo về hiện tượng triều cường có thể làm ngập các ngôi làng ven biển, kể cả ở Vịnh Manila.

Người dân Philippines được đưa đi tránh bão

Các chuyên gia khí tượng cho biết, mắt bão Goni có thể tấn công hoặc sượt qua thủ đô Manila - khu vực đông dân cư với 13 triệu người, từ cuối chủ nhật đến đầu thứ 2.

Cơ quan khí tượng Philippines dự báo, người dân cần chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Mất bão suy yếu đáng kể sau khi đổ bộ vào dãy núi Sierra Madre, sau đó băng qua đảo Luzon ở phía bắc về phía Biển Đông.

Quân đội và cảnh sát quốc gia cùng các lực lượng bảo vệ bờ biển, lính cứu hỏa đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Khoảng 1.000 bệnh nhân COVID-19 đã được chuyển đến các bệnh viện và khách sạn từ các trung tâm cách ly và điều trị trong lều dã chiến ở thủ đô và tỉnh Bulacan, miền bắc nước này. Nhiều nơi trú ẩn khẩn cấp khác cũng đã được mở ra.

Giới chức Philippines nhận định, việc đối phó với siêu bão Goni cũng giống như chiến tranh, sẽ tiêu tốn nguồn lực của chính phủ, vốn đã cạn kiệt trong nhiều tháng bùng phát dịch bệnh.

Được biết, Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Ngoài ra, Philippines còn bị ảnh hưởng của núi lửa. Chính vì thế, đây là 1 trong những quốc gia chịu nhiều thảm họa nhất của thế giới.

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/sieu-bao-goni-dang-o-dau-tren-dat-philippines-22643.html