Siêu bão Goni 'bẻ phăng' dàn đèn khổng lồ tại sân vận động chỉ trong chớp mắt

Siêu bão Goni đã bẻ gẫy dàn đèn khổng lồ trong sân vận động của Philippines vào sáng 1/11 khi nó đổ bộ vào nước này với sức gió hơn 225km/h.

Nguồn: Newsflare

Bão Goni, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới của năm 2020 sau khi đổ bộ vào phía nam của đảo Luzon ngày 1-11 đã cho thấy sức mạnh của nó với gió mạnh và mưa lớn.

Hình ảnh cho thấy, dàn đèn khổng lồ của sân vận động ở San Jose thuộc tỉnh Carmines Sur bị gió mạnh bẻ gãy.

Vùng trung tâm Manila cũng có mưa lớn nhỏ, mưa vừa, thỉnh thoảng có mưa to kèm gió mạnh do mắt bão đi qua khu vực gần thủ đô.

Tuy nhiên, một cơn bão mới đang hình thành ngoài khơi và di chuyển theo hướng tây hướng về vùng biển Philippines trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

Theo Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia, khoảng 1/3 dân số Philippines (19,8-31,1 triệu người) bị ảnh hưởng bởi bão Goni, trong đó khoảng 2,4 triệu người nghèo và 221.000 hộ sống trong những ngôi nhà tạm bợ không kiên cố.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-sieu-bao-goni-be-phang-dan-den-khong-lo-tai-san-van-dong-chi-trong-chop-mat-122459.html