Siêu bão đầu tiên 2014: Neoguri lồng lộn trên Thái Bình Dương

Tình hình biến đổi khí hậu khu vực biển Thái Bình Dương năm 2014 đang hiện thực hóa bằng sự xuất hiện của siêu bão Neoguri dự báo đổ bộ vào Nhật Bản.

Hình ảnh siêu bão Neoguri

Theo hãng tin Inquirer của Philippines, hôm nay (7/7), siêu bão Neoguri đang ập vào hòn đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản với sức gió dữ dội và gây mưa xối xả.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Nhật Bản, cơn bão có tốc độ lên đến 270 km/h và dự kiến sẽ đổ ập vào chuỗi đảo Okinawa vào sáng sớm ngày 8/7 và vào đất liền Nhật Bản vào ngày 9/7.

Đến sáng ngày 8/7, vị trí cơn bão chỉ còn cách Okinawa 300 km về phía bắc. Giới chức địa phương cảnh báo có thể sẽ phải sơ tán người dân trên quần đảo này.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Nhật Bản cảnh báo người dân ở trong nhà để đảm bảo an toàn và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết vì cơn bão có thể có gió vô cùng mạnh và tạo ra sóng cao, gây mưa lớn.

Cơ quan này cảnh báo: “Bão sẽ tới Okinawa vào sáng ngày 8/7, tạo ra gió mạnh và sóng lớn tại một số khu vực. Xin hãy sẵn sàng sơ tán trước khi trời bắt đầu mưa lớn”.

Đường đi của siêu bão Neoguri

Trong khi đó, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Cà Mau – Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ảnh mây vệ tinh của Trung tâm DBKTTV TƯ có thể thấy rõ sự di chuyển của siêu bão Neoguri

Phạm Khánh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/sieu-bao-dau-tien-2014-neoguri-long-lon-tren-thai-binh-duong-post136423.info