Siêu anh hùng nào là người đầu tiên thử nhấc búa thần của Thor?

'Avengers: Age of Ultron' - bộ phim thứ hai về biệt đội siêu anh hùng - ẩn chứa nhiều chi tiết thú vị mà khán giả có thể đã bỏ qua.

1. Trong cuộc chiến ở đầu phim, Iron Man đã văng tục khi xâm nhập vào hang ổ của HYDRA ở Sokovia bất thành. Ai là người nhắc nhở Iron Man xem lại cách ăn nói?

Black Widow

Hawkeye

Captain America

Thor

Iron Man không thể tin nổi là Cap đã nhắc nhở mình về cách ăn nói. Trong suốt bộ phim, đội Avengers cũng nhận ra rằng Đại úy Mỹ không thích nghe những từ ngữ thô tục.

2. Anh trai sinh đôi của Wanda Maximoff - Pietro - tiết lộ anh ra đời trước cô bao nhiêu phút?

5 phút

8 phút

12 phút

15 phút

Trong nguyên tác truyện tranh, Scarlet Witch và Quicksilver là cặp chị em song sinh. Nhưng trong phim, (Quicksilver) Pietro Maximoff là anh trai và ra đời cách cô 12 phút. Điều này đã được chính Pietro tiết lộ.

3. Captain America đã di chuyển bằng phương tiện gì trong cảnh chiến đấu đầu phim?

Chạy bộ

Lái xe hơi

Ngồi tàu bay

Lái mô tô

Mô tô là phương tiện gắn bó thường xuyên với Captain America trong nhiều bộ phim như Age of Ultron, Civil War…

4. Đội Avengers gợi ý Black Widow dùng cách gì để “dỗ dành” Hulk trở về trạng thái bình thường là Bruce Banner?

Bài hát ru

Chuyện cổ tích

Một cuốn sách

Vuốt ve

Black Widow dùng bài hát ru kết hợp nói chuyện bình tĩnh với Hulk. Cô nhẹ nhàng chạm vào người anh. Anh cũng nhẹ nhàng chạm tay vào tay cô. Đây là phương án hiệu quả mà Natasha đã nhiều lần áp dụng để đưa Hulk trở về trạng thái bình thường.

5. Theo anh trai sinh đôi của Wanda Maximoff, bên hông của quả đạn thứ hai rơi vào nhà hai anh em lúc nhỏ có ghi dòng chữ gì?

AVENGERS

STARK

SHIELD

HYDRA

Pietro Maximoff đã kể lại với robot Ultron về sự cố mà cặp anh em song sinh gặp phải lúc còn nhỏ. Cả nhà họ đang dùng bữa thì một quả đạn bất ngờ dội xuống, lấy đi tính mạng của bố mẹ. Tiếp tục đến quả đạn thứ hai. Nhưng nó không phát nổ. Anh nhìn thấy trên hông quả đạn có ghi dòng chữ Stark.

6. Pietro Maximoff hi sinh vì cứu ai?

Captain America

Wanda Maximoff

Hawkeye cùng 1 đứa trẻ

Black Widow

Hawkeye định lên tàu cứu hộ của SHIELD nhưng thấy vẫn còn 1 đứa trẻ lạc mẹ đang mắc kẹt. Khi quay trở lại cứu đứa trẻ, anh bất ngờ bị loạt đạn của Ultron tấn công. Pietro Maximoff đã hứng trọn loạt đạn thay Hawkeye và ra đi.

7. Trong bữa tiệc tại nhà của Tony Stark, siêu anh hùng nào là người đầu tiên thử nhấc chiếc búa của Thor?

Iron Man

Captain America

Bruce Banner

Hawkeye

Hawkeye là người đầu tiên thử nhấc chiếc búa. Sau đó đến Iron Man lần lượt thử với tay không và phần tay của bộ giáp sắt. Những người cuối cùng là Bruce Banner và Captain America.

8. Tại Châu Phi, Thor đã bị Wanda Maximoff thao túng tâm trí và nhìn thấy một viễn cảnh. Sau khi rời khỏi nhà an toàn của Clint Barton, Thor đã đến đâu để nhờ người giúp tìm hiểu về viễn cảnh đó?

New York

London

Seoul

Sokovia

Thor đến Lon Don tìm gặp tiến sĩ Erik Selvig đang giảng dạy tại Đại học London. Ông đã đưa anh đến Water of Sight. Khi ngâm mình trong nước, Thor lại nhìn thấy viễn cảnh đó. Nó tiết lộ cho anh kế hoạch đánh bại Ultron.

9. Cặp sinh đôi Maximoff mất bố mẹ vào lúc bao nhiêu tuổi?

10 tuổi

7 tuổi

12 tuổi

9 tuổi

Pietro Maximoff đã tiết lộ trong cuộc nói chuyện với Ultron rằng họ mồ côi cha và mẹ vào năm 10 tuổi, trong một lần bị tấn công bởi một loạt đạn.

10. Để kiềm tỏa sức mạnh của Hulk, Tony Stark đã chế ra bộ giáp Hulkbuster. Tony gọi thiết bị hỗ trợ và thay thế những bộ phận bị hư hỏng của bộ giáp này bằng tên gì?

Rachel

Victoria

Rebbeca

Veronica

Veronica là vệ tinh mini bay xung quanh khu vực giao chiến nhằm cung cấp các bộ phận thay thế khi bộ giáp Hulkbuster bị tổn hại nặng nề. Hulkbuster là một trong những bộ giáp có kích thước lớn và mạnh mẽ nhất từng được Tony sản xuất. Nó được trang bị đủ sức mạnh để đấm bay Hulk và chịu đòn phản công mạnh mẽ từ Người Khổng Lồ Xanh.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sieu-anh-hung-nao-la-nguoi-dau-tien-thu-nhac-bua-than-cua-thor-post934975.html