'Siêu anh hùng' gốc Á Lưu Tư Mộ là nghệ sĩ ảnh hưởng nhất năm 2022

Dương Tử Quỳnh, 'siêu anh hùng' gốc Á đầu tiên của Marvel Lưu Tư Mộ, bạn gái 'Người Nhện' Zendaya... là những nghệ sĩ giải trí lọt danh sách Time 100, vinh danh những người có ảnh hưởng nhất năm 2022.

Lưu Tư Mộ là người dẫn đầu trong mục “Nghệ sĩ” của danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022 do tạp chí Time bình chọn, với đề cử của nữ diễn viên Canada gốc Hàn Sandra Oh. Anh cũng là một trong 5 nhân vật vinh dự xuất hiện trên trang bìa ấn bản Time 100. Năm 2021, với “Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân”, tài tử 33 tuổi bước lên hàng sao hạng A của Hollywood. Anh trở thành “siêu anh hùng” gốc Á đầu tiên của vũ trụ điện ảnh Marvel. Đây là thành tích mà chưa một người Canada gốc Hoa nào đạt được. Không chỉ tự mình nỗ lực trong sự nghiệp, anh còn trở thành nguồn cảm hứng cho những người gốc Á vượt qua sự thù ghét và phân biệt đối xử để sống với đam mê và thành công. “Anh ấy là siêu anh hùng của chúng tôi”, Sandra Oh nhận định.

Lưu Tư Mộ là người dẫn đầu trong mục “Nghệ sĩ” của danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022 do tạp chí Time bình chọn, với đề cử của nữ diễn viên Canada gốc Hàn Sandra Oh. Anh cũng là một trong 5 nhân vật vinh dự xuất hiện trên trang bìa ấn bản Time 100. Năm 2021, với “Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân”, tài tử 33 tuổi bước lên hàng sao hạng A của Hollywood. Anh trở thành “siêu anh hùng” gốc Á đầu tiên của vũ trụ điện ảnh Marvel. Đây là thành tích mà chưa một người Canada gốc Hoa nào đạt được. Không chỉ tự mình nỗ lực trong sự nghiệp, anh còn trở thành nguồn cảm hứng cho những người gốc Á vượt qua sự thù ghét và phân biệt đối xử để sống với đam mê và thành công. “Anh ấy là siêu anh hùng của chúng tôi”, Sandra Oh nhận định.

Andrew Garfield cũng lọt danh sách Time 100 ở mục “Nghệ sĩ”. Năm qua, anh trở lại với vai Người Nhện trong “Spider-Man: No Way Home”. Anh cũng nhận được một đề cử Oscar 2022 với “Tick, Tick... Boom!”. Ngoài ra, anh cũng ghi dấu ấn qua bộ phim truyền hình “Under the banner of heaven”. Người đề cử anh, đạo diễn “Sói già phố Wall” Martin Scorsese, ca ngợi anh là “Một trong những người vĩ đại trong thế hệ của anh ấy”.

Zoë Kravitz có tên trong danh mục "Nghệ sĩ" của Time 100. Minh tinh Reese Witherspoon đã đề cử Zoë Kravitz vào Time 100 bởi sự chăm chỉ và bền bỉ của người đẹp sinh năm 1988 trong hành trình trở thành ngôi sao. Zoë Kravitz đã vào nghề từ nhiều năm về trước, nhưng cô mới chỉ thành danh gần đây nhờ vai Miêu nữ trong “The Batman” (2022).

Minh tinh 57 tuổi Sarah Jessica Parker - danh mục "Nghệ sĩ".

Ngôi sao Mỹ Amanda Seyfried - danh mục "Nghệ sĩ".

Nam diễn viên hài người Mỹ Pete Davidson - danh mục "Nghệ sĩ".

Tài tử/nhà sản xuất người Mỹ Channing Tatum - danh mục "Nghệ sĩ".

Nữ diễn viên Mỹ Mila Kunis - danh mục "Nghệ sĩ".

Nam diễn viên Mỹ Jeremy Strong - danh mục "Nghệ sĩ". Anh đã giành được giải "Nam diễn viên chính xuất sắc - thể loại chính kịch" với phim truyền hình HBO "Succession".

Nữ diễn viên/ca sĩ/vũ công Mỹ Ariana DeBose - danh mục "Nghệ sĩ". Tại Oscar 2022, cô được đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" nhờ phần thể hiện trong phim

Ca/nhạc sĩ người Mỹ Jazmine Sullivan - danh mục "Nghệ sĩ".

Zendaya được dẫn đầu danh mục “Người đổi mới” trong Time 100. Bạn gái “Người Nhện” là một trong năm gương mặt trang bìa mới của tạp chí uy tín hàng đầu thế giới. Năm qua chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của cựu ngôi sao Disney trong sự nghiệp giải trí khi liên tục góp mặt trong các "bom tấn" như “Spider-Man: No Way Home”, "Dune"... Cô cũng được công nhận là biểu tượng thời trang thế giới.

Diễn viên/đạo diễn người New Zealand Taika Waititi - danh mục “Người đổi mới”

Ngôi sao nhạc đồng quê người Mỹ Miranda Lambert - danh mục “Người đổi mới”.

Ca/nhạc sĩ người Mỹ - Hàn Michelle Zauner, thành viên nhóm nhạc Japanese Breakfast - danh mục “Người đổi mới”

“Bà trùm” truyền thông Mỹ Oprah Winfrey lọt Time 100 ở danh mục “Người khổng lồ”.

Nữ diễn viên gốc Hoa Dương Tử Quỳnh - danh mục “Người khổng lồ”. Có thể nói, Dương Tử Quỳnh là minh tinh gốc Á thành công nhất Hollywood hiện nay. Cô cũng được ca ngợi là ngôi sao võ thuật nữ hiếm hoi thành danh giữa "địa hạt" vốn dành riêng cho nam giới.

Ngôi sao thực tế Mỹ Kris Jenner - danh mục “Người khổng lồ”. Bà Kris là người đứng đầu đế chế "The Kardashian". Đối với bà Kris, việc sinh ra và nuôi dưỡng 5 chị em nhà Kardashian-Jenner, gồm Kourtney, Kim, Khloe, Kendall và Kylie, là thành công lớn nhất trong cuộc đời.

Đạo diễn “Squid Game” Hwang Dong Hyuk - danh mục “Người khổng lồ”.

Danh ca người Mỹ Mary J. Blige dẫn đầu danh mục "Biểu tượng" và cũng là một trong năm gương mặt trang bìa của ấn bản Time 100.

Diễn viên/nhà văn/nhà sản xuất người Mỹ Issa Rae - danh mục "Biểu tượng".

Tài tử “Sát thủ John Wick” Keanu Reeves - danh mục "Biểu tượng".

Ca/nhạc sĩ người Anh Adele - danh mục "Biểu tượng".

Ca/nhạc sĩ người Mỹ Jon Batiste - danh mục "Biểu tượng".

Tú Oanh

Theo Time

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/duong-tu-quynh-sieu-anh-hung-goc-a-lot-danh-sach-100-nguoi-anh-huong-nhat-nam-2022-cua-time-post1440891.tpo