Siêu ác nhân từ nhàm chán đến ấn tượng nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) từng bị chỉ trích là có quá nhiều kẻ phản diện nhạt nhẽo, tầm thường. Dù vậy, cũng có không ít siêu ác nhân để lại ấn tượng sâu đậm.

18. Malekith ( Thor: The Dark World ): Phần 2 loạt phim Thor bị coi là một trong những tác phẩm tệ nhất trong MCU, và Malekith là siêu ác nhân tầm thường, kém cỏi nhất. Diễn xuất tệ hại Christopher Eccleston và tạo hình ngớ ngẩn là những điểm “dìm chết” Malekith, chưa kể gã Tiên hắc ám yếu ớt đến mức sở hữu một viên Đá Vô cực nhưng vẫn bị Thor dễ dàng đánh bại.

17. Darren Cross ( Ant-Man ): Bộ phim về Người kiến khá hài hước và hấp dẫn, nhưng kẻ phản diện Darren Cross do Corey Stoll thủ vai chỉ là bản sao lộ liễu của Obadiah Stane trong Iron Man. Cross đơn giản chỉ là một gã CEO tham quyền lực.

16. Ronan the Accuser ( Guardians of the Galaxy ): Đối thủ của nhóm siêu anh hùng Vệ binh dải Ngân hà chỉ là một kẻ xấu nhàm chán, một chiều, cứ thích lải nhải trước khi ra tay sát hại ai đó. Cũng sở hữu một viên Đá Vô cực nhưng Ronan chết lãng nhách.

14. Justin Hammer ( Iron Man 2 ): Sam Rockwell thể hiện không tồi trong vai gã buôn vũ khí xấu tính Justin Hammer, nhưng Iron Man 2 quá tẻ nhạt để anh có thể lưu lại được ấn tượng tốt với khán giả.

13. Ivan Vanko ( Iron Man 2 ): Siêu ác nhân Whiplash của Mickey Rourke tầm thường còn hơn Justin Hammer, nhưng ít nhất hắn còn có một số cảnh hành động bùng nổ, ví dụ như trường đoạn chiến đấu với Iron Man trên đường đua xe.

12. Emil Blonsky/ Abomination ( The Incredible Hulk ): Tim Roth thể hiện tốt vai gã điệp viên tàn bạo, trở thành quái thú Abomination có sức mạnh khủng khiếp. Nhưng The Incredible Hulk là “con ghẻ” của MCU vì là phim duy nhất không có lãi, và diễn viên đóng vai chính sau đó bị thay thế.

11. Kaecilius ( Doctor Strange ): Mads Mikkelsen luôn hóa thân xuất sắc vào các vai phản diện và Kaecilius không phải là ngoại lệ. Đó là một gã phù thùy tàn nhẫn, đầy quyền năng. Đáng tiếc là Doctor Strange khai thác quá ít ỏi câu chuyện quá khứ và tâm lý của Kaecilius.

10. Ultron ( Avengers: Age of Ultron ): Robot Ultron bị nhiều khán giả hâm mộ MCU chê bai, có lẽ do đây là nhân vật hoàn toàn được tạo dựng từ kỹ xảo và kế hoạch hủy diệt Trái đất của hắn khá ngớ ngẩn. Dù vậy, James Spader với chất giọng đặc biệt đã thổi vào Ultron một tính cách tương đối rõ ràng.

9. Helmut Zemo ( Captain America: Civil War ): Những nhân vật phản diện xuất sắc thường có lý do làm việc ác rõ ràng, dễ hiểu và Zemo, do diễn viên Đức Daniel Bruhl thủ vai, là một trong những kẻ như vậy. Mất gia đình trong cuộc chiến ở Age of Ultron, hắn căm thù nhóm Avengers và quyết phục hận. Không xuất hiện nhiều trong Civil War, nhưng Zemo đã để lại ấn tượng mạnh.

8. Obadiah Stane ( Iron Man ): Kẻ phản diện đầu tiên trong MCU là một gã doanh nhân tàn ác, sẵn sàng bán vũ khí cho khủng bố và phản bội Tony Stark. Đây là nhân vật không có gì mới mẻ, nhưng được nâng tầm nhờ diễn xuất của ngôi sao kỳ cựu Jeff Bridges.

7. Alexander Pierce ( Captain America: Civil War ): Robert Redford từng là ngôi sao của nhiều phim phản gián thời thập niên 1970, do đó nhập rất ngọt vai ông trùm tổ chức phát xít Hydra. Kế hoạch thống trị thế giới của Pierce rất đáng sợ, và hắn hoàn toàn tin tưởng vào chế độ độc tài mà hắn muốn tạo dựng.

6. Red Skull ( Captain America: The First Avenger ): Đối thủ truyền kiếp của Captain America là một gã siêu nhân biến dạng, quyết chôn vùi thế giới trong lửa đỏ của tổ chức phát xít Hydra. Một lần nữa nam diễn viên Hugo Weaving lại gây ấn tượng với vai phản diện. Kết thúc của Red Skull trong The First Avenger là chưa rõ ràng, và nhiều fan kỳ vọng hắn sẽ trở lại.

5. The Vulture ( Spider-Man: Homecoming ): Adrian Toomes, hay còn gọi là Vulture, xuất thân là một người thuộc tầng lớp lao động, bị đẩy vào đường cùng và trở thành tội phạm công nghệ cao. Michael Keaton diễn xuất sắc vai Vulture, một siêu ác nhân quan tâm đến gia đình, đáng thông cảm nhưng cũng rất tàn độc.

4. Ego, The Living Planet ( Guardians of the Galaxy Vol. 2 ): Ego là nhân vật đối lập với Vulture, nhưng cùng là những ác nhân được fan thích. Lão là kẻ muốn hủy diệt sự sống trong vũ trụ, nhưng khi tiếp xúc với con trai Peter Quill, người ta vẫn thấy ở lão bóng dáng một người cha. Màn thể hiện của tài tử Kurt Russell cho thấy tài casting của các nhà sản xuất Marvel.

3. Hela ( Thor: Ragnarok ): Cứ mỗi lần xuất hiện trong Thor: Ragnarok, Tử thần Hela do nữ diễn viên Cate Blanchet thủ vai lại khiến khán giả bị mê hoặc. Trên thực tế, vai Hela khá mỏng, thiếu câu chuyện nền tảng cần thiết, nhưng Blanchet khiến tất cả quên đi những khiếm khuyết đó.

2. Erik Killmonger ( Black Panther ): Nhân vật phản diện do Michael B. Jordan thủ vai được đánh giá rất cao vì độ chân thực và sống động. Quan điểm của Killmonger - rằng T’Challa che giấu Wakanda khỏi thế giới bên ngoài là điều sai trái - rất hợp lý, nhưng phương thức hành động của hắn quá tàn bạo. Tuổi thơ mất mát cũng khiến Killmonger trở nên chai sạn và độc ác. Với Black Panther, Killmonger - chứ không phải T’Challa - mới là nhân vật đáng nhớ nhất.

1. Loki ( Thor , Thor: The The Dark World , Thor: Ragnarok , The Avengers ): Trước Ragnarok, loạt phim Thor không được đánh giá cao trong MCU, nhưng lại sản sinh ra siêu ác nhân xuất sắc Loki. Tinh quái, ma mãnh, khó nắm bắt và đầy tham vọng bá quyền, nhưng Loki luôn được các fan phim Marvel yêu quý qua sự thể hiện đặc sắc của Tom Hiddleston.

Trailer bộ phim 'Black Panther - Chiến binh Báo Đen' Bộ phim riêng về siêu anh hùng Black Panther thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), dự kiến ra rạp từ 23/2.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sieu-ac-nhan-tu-nham-chan-den-an-tuong-nhat-vu-tru-dien-anh-marvel-post820938.html