Siết chặt an toàn giao thông trong mùa dịch

Thực hiện chủ trương cách ly xã hội để chống dịch Covid-19, phần lớn người dân đều tuân thủ, hạn chế ra đường. Các tuyến phố, trục đường giao thông chính trên cả nước không còn đông đúc như trước. Nhưng đường vắng cũng khiến nhiều người chủ quan, cố tình vi phạm an toàn giao thông (ATGT) dẫn đến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, thậm chí tại TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ người chết vì TNGT thời gian qua còn tăng đột biến.

Thực hiện chủ trương cách ly xã hội để chống dịch Covid-19, phần lớn người dân đều tuân thủ, hạn chế ra đường. Các tuyến phố, trục đường giao thông chính trên cả nước không còn đông đúc như trước. Nhưng đường vắng cũng khiến nhiều người chủ quan, cố tình vi phạm an toàn giao thông (ATGT) dẫn đến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, thậm chí tại TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ người chết vì TNGT thời gian qua còn tăng đột biến.

Ðường vắng, tai nạn tăng

Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý, cả nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19, tạm dừng, giãn, hoãn nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội; các cơ sở giáo dục, đào tạo cũng tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học,... Ðặc biệt từ ngày 31-3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4, vì vậy nhu cầu và mật độ giao thông trên toàn quốc đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, cũng chính vì mật độ phương tiện thấp, các tuyến đường thông thoáng, thường xuyên vắng bóng phương tiện qua lại khiến nhiều người tham gia giao thông có tâm lý chủ quan, lơ là. Nhiều người cố tình vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, lái xe vượt đèn đỏ,... gây ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 26-3, tranh thủ đường vắng, một người phụ nữ đã chạy xe máy ngược chiều trên quốc lộ 13 (địa phận quận Thủ Ðức, TP Hồ Chí Minh). Khi đang tìm cách qua đường, chị này đã bị xe đầu kéo công-ten-nơ BKS 51C-143.76 do Trần Văn Nghĩa (21 tuổi, quê Tây Ninh) tông phải và chết tại chỗ. Ðáng nói, Trần Văn Nghĩa chưa có bằng lái xe đầu kéo công-ten-nơ, đang đi phụ xe cho chú của mình và hôm xảy ra tai nạn, người chú đã đưa bằng lái cho Nghĩa lái xe đi chở hàng. Hay ngày 6-4, tại tỉnh An Giang, xe máy mang BS 67E-356.79 lưu thông trên quốc lộ 19, đến khu vực thuộc tổ 15, ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên đã đâm trực diện với xe máy BS 67F1-163.89 đi ngược chiều. Va chạm mạnh đã làm bốn người trên hai xe máy bị thương, sau đó hai người chết trên đường đi cấp cứu...

Ðặc biệt nghiêm trọng, tối 2-4, hai cán bộ, chiến sĩ công an quận Sơn Trà (TP Ðà Nẵng) là Ðại úy Ðặng Thanh Tuấn (sinh năm 1971) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (sinh năm 1997) đã hy sinh khi đang nỗ lực truy bắt các đối tượng đua xe trái phép, có hành vi cướp giật tài sản của người dân. Trong quá trình đuổi bắt, các đối tượng đã chèn ép, va vào đầu xe đặc chủng của hai chiến sĩ công an.

Xử lý nghiêm vi phạm

Theo thống kê, trong ba tháng đầu năm, cả nước xảy ra 3.400 vụ TNGT, giảm gần 14% so cùng kỳ; làm hơn 1.600 người chết (giảm 14%); hơn 1.000 người bị thương (giảm 17%) và hơn 1.500 người bị thương nhẹ (giảm 19%). Tuy nhiên, riêng trong tháng 3, TNGT ở một số địa phương lại tăng cao. Cụ thể, theo báo cáo của Công an TP Hồ Chí Minh, TNGT trên địa bàn thành phố trong tháng 3 đã tăng 33% về số vụ, 46% số người chết so cùng kỳ. Trước tình trạng trên, Ủy ban ATGT quốc gia vừa có công văn gửi lực lượng công an và chủ tịch UBND kiêm trưởng ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội. Theo đó, Ủy ban ATGT quốc gia khẳng định, trong khi cả hệ thống chính trị và toàn dân đang tập trung cao độ thực hiện nghiêm lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch, cách ly xã hội, hạn chế tối thiểu nhu cầu tham gia giao thông,… những người có hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT, uy hiếp ATGT, gây TNGT cần phải bị lên án và phải bị trừng trị theo những chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu lực lượng công an, với nòng cốt là cảnh sát giao thông cần tập trung phối hợp các lực lượng cảnh sát khác và thanh tra giao thông vận tải kết hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 thông qua việc tuần tra, kiểm soát; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT, ưu tiên xử lý các lái xe có hành vi vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông; xử lý các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách, “đánh võng” gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông, nhất là các đài truyền hình, phát thanh, hệ thống truyền thanh cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh. Ðồng thời, xác định việc tuân thủ các quy định về trật tự ATGT, hiệu lệnh của người thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT; “Ðã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không vượt đèn đỏ; đi đúng phần đường, làn đường; chú ý quan sát khi qua các nút giao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tham gia giao thông an toàn trong thời gian thực hiện cách ly xã hội cũng chính là góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19.

CHÍ CÔNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44040702-siet-chat-an-toan-giao-thong-trong-mua-dich.html