Xô xát khi mua vé trận HAGL gặp CLB Hà Nội

Sáng 18/4, ban tổ chức bán 5 vé một lượt trước nhu cầu rất lớn của người hâm mộ dành sự quan tâm cho trận HAGL gặp CLB Hà Nội ở vòng 10 V.League 2021.

Ban tổ chức thông báo bán 5 vé mỗi lượt trước trận đấu thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên sân Pleiku siết bán vé nhằm hạn chế "phe vé".

Mục đích là để hạn chế "phe vé", "cò vé" thu gom, mua lại số lượng lớn vé trận đấu. Điều này bắt đầu diễn ra ở mùa giải 2021 khi HAGL được HLV Kiatisuk Senamuang dẫn dắt.

 CĐV vây quanh 2 phòng vé để chờ được mua vé HAGL gặp Hà Nội. Ảnh: Quang Thịnh.

CĐV vây quanh 2 phòng vé để chờ được mua vé HAGL gặp Hà Nội. Ảnh: Quang Thịnh.

Sáng 18/4, hàng nghìn người đã xếp hàng từ 5h. Trong khi đó, phải đến 8h, ban tổ chức mới mở bán theo thông báo từ trước đó một ngày.

Theo tìm hiểu của Zing, khoảng 6.000 vé sẽ đến tay người hâm mộ theo cách bán công khai. Một nửa là vé mùa đã được bán hết từ trước đó. Số còn lại là vé mời cho quan chức, cầu thủ và nhà tài trợ.

Giá vé A1 là 80.000 đồng, A2 và A3 là 60.000 đồng. Khán đài B là 50.000 đồng và khán đài D là 40.000 đồng, khán đài C là 20.000 đồng. Giá tiền này có thể tăng lên gấp 10 lần ngoài "chợ đen".

Theo ghi nhận của Zing, xô xát xảy ra khi một thanh niên chen hàng. Người này phớt lờ cảnh báo và bị một thanh niên khác đánh chảy máu miệng. Hiện tại, chỉ có bảo vệ sân ở khu vực bán vé.

Đến 8h, ban tổ chức vẫn chưa mở cửa bán vé. Bên ngoài sân, hàng nghìn người vẫn đang chờ đợi. Lực lượng cảnh sát cơ động có mặt lúc 8h để giữ trật tự.

Hàng nghìn người xếp hàng dài ở đường Quang Trung chờ mua vé. Ảnh: Quang Thịnh.

Nhiều CĐV bức xúc khi mua vé xem HAGL đấu CLB Hà Nội Người hâm mộ bức xúc vì không mua được vé, trong khi dân phe vẫn có vé để bán. Điều này khiến họ không muốn đến sân cổ vũ HAGL nữa.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xo-xat-khi-mua-ve-tran-hagl-gap-clb-ha-noi-post1205569.html