Sierra Leone kêu gọi các nước trợ giúp khắc phục hậu quả hỏa hoạn

Cơ quan quản lý thảm họa Sierra Leone đã đề nghị các nước trợ giúp để khắc phục hậu quả sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn lớn ở thủ đô Freetown tuần trước khiến khoảng 7.000 người mất nhà cửa.

 Hiện trường vụ hỏa hoạn ở thủ đô Freetown của Sierra Leone (Ảnh: AFP)

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở thủ đô Freetown của Sierra Leone (Ảnh: AFP)

Quyền giám đốc Cơ quan quản lý thảm họa Sierra Leone – ông Sinneh Mansaray cho biết: “Chúng tôi cần giúp đỡ để cung cấp lều, lương thực, nước uống và quần áo cho các nạn nhân của thảm họa trên”.

Theo ông Sinneh Mansaray , cơ quan này hiện đang cung cấp nước uống cho khoảng 5.000 người và dựng 53 lều tạm cho những người gặp nạn. Tuy nhiên, các nguồn lực cứu trợ hiện tại là rất ít ỏi so với nhu cầu thực tế của người bị nạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 24/3 tại khu ổ chuột ở thủ đô Freetown đã thiêu hủy gần như toàn bộ các ngôi nhà tại đây, khiến 409 người bị thương và 7.093 người trở thành người vô gia cư.

Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nền kinh tế Sierra Leone bị tàn phá nghiêm trọng do cuộc nội chiến giai đoạn 1991-2002, vốn cướp đi sinh mạng của hơn 120.000 người. Cùng với đó, nước này còn phải ứng phó với dịch bệnh Ebola kéo dài 3 năm (2014-2016) và nay là đại dịch COVID-19. Hiện số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này là 3.970 ca, trong đó 79 người đã tử vong./.

Kiều Giang (theo Africa News, Barron’s/AFP)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/sierra-leone-keu-goi-cac-nuoc-tro-giup-khac-phuc-hau-qua-hoa-hoan-577560.html