Siem Reap - 40 năm sau chiến thắng chế độ diệt chủng

Siem Reap những ngày tháng 1 rực rỡ nắng vàng cùng những con đường với hàng ban, bằng lăng nở sớm khoác trên mình một màu tím ngắt, nhà hàng, khách sạn cổ-kim phục vụ nhu cầu đa dạng của khách du lịch từ khắp năm châu đổ về.

Chứng kiến cuộc sống hối hả, nhộn nhịp, phong cảnh tươi đẹp cùng những di tích Angkor Wat, Angkor Thom, những đền tháp tráng lệ ở Siem Reap hôm nay, rất khó tưởng tượng rằng, cách nay vài chục năm, nơi đây chỉ là một vùng phế tích hoang tàn khi hầu hết cư dân thành phố bị chế độ diệt chủng xua về các vùng thôn dã lao động khổ sai hoặc bị giết hại…

Sự thật không thể thay đổi

Những năm 70 của thế kỷ trước, cả đất nước Campuchia nói chung và Siem Reap nói riêng chìm trong tang tóc bởi sự giết chóc không gớm tay của chế độ diệt chủng do Pol Pot cầm đầu. Hàng triệu người dân Campuchia vô tội bị giết hại bằng những cách thức dã man nhất, khiến bất kỳ ai chỉ cần nghe lại cũng thấy rùng mình. Trong thời khắc mà rất nhiều người dân Campuchia chỉ còn biết cầu trời, khấn Phật để tìm kiếm chút nương tựa về tinh thần, mong có ngày được tai qua nạn khỏi, đã xuất hiện những người con quả cảm đứng lên chống lại chế độ diệt chủng.

Đền thờ Angkor Wat thu hút rất đông du khách quốc tế tới tham quan. Ảnh: CHIẾN THẮNG

40 năm đã qua, kể từ ngày chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 / 7-1-2019), các vị lãnh đạo cấp cao và rất nhiều người dân Campuchia vẫn dành những tình cảm đặc biệt và sự biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Việt Nam trong những thời khắc đau thương của tiến trình lịch sử nước mình. Trong các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai nước, lãnh đạo cấp cao Campuchia đều không quên nhắc tới và cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, quý báu của Việt Nam nói chung và Quân tình nguyện Việt Nam nói riêng.

Ngay trong phiên khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 27 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 27 (APPF 27), các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia đều chia sẻ về những trang sử đau thương của Campuchia trong thời kỳ chịu sự cai trị của chế độ diệt chủng. Trước sự hiện diện của lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện và các đại biểu Quốc hội/nghị sĩ các nước thành viên APPF, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen một lần nữa nhắc lại sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam; gửi lời cảm ơn Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã cứu nhân dân Campuchia, cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, giúp Campuchia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước. Những lời nói của Samdech Hun Sen là những lời chia sẻ chân tình gan ruột, nhưng cũng tựa như một tuyên bố chính thức trước thế giới về bản chất chính nghĩa của việc Việt Nam đưa Quân tình nguyện sang giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Đó là sự thật không thể xuyên tạc, không thể phủ nhận…

Gìn giữ hòa bình để phát triển bền vững

Sau khi chiến thắng chế độ diệt chủng, kết thúc nội chiến, Campuchia đã hồi sinh và ngày càng trở nên thịnh vượng. Campuchia hiện là nền kinh tế đang phát triển năng động, có những bứt phá khá ngoạn mục, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Nhưng những ký ức kinh hoàng về một thời tang tóc, nội chiến liên miên luôn gợi nhắc cho người dân xứ Chùa tháp biết trân trọng gìn giữ hòa bình, ổn định để phát triển. Trong các bài phát biểu của lãnh đạo cấp cao Campuchia đều khẳng định, chỉ có hòa bình, ổn định mới đem lại sự phát triển bền vững. Không quốc gia nào có thể phát triển, chưa nói tới phát triển bền vững, khi không có hòa bình. Các nước, nghị viện và nghị sĩ các nước cần hợp tác để gìn giữ hòa bình; mọi xung đột giữa các quốc gia cần được giải quyết bằng những biện pháp hòa bình, dựa trên Hiến chương và các công ước của Liên hợp quốc, của luật pháp và thông lệ quốc tế; không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực để tạo ra lợi thế phát triển hoặc gây ảnh hưởng về mặt địa chính trị…

Cũng trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt để giành lại độc lập, tự do, chấm dứt mọi sự đô hộ, cai trị của ngoại bang, nên người dân Việt Nam rất đồng cảm với khát khao được sống trong một đất nước độc lập, tự chủ, hòa bình và ổn định của người dân ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có nhân dân Campuchia. Vì thế, Quốc hội và các đại biểu Quốc hội Việt Nam vẫn thường xuyên có những đóng góp tích cực trong nỗ lực chung của APPF vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, phát triển bền vững.

APPF 26 được tổ chức ở Hà Nội có chủ đề "Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo, tăng trưởng bền vững". Chủ đề của APPF 27 là “Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững”. “Hòa bình” và “phát triển (tăng trưởng) bền vững” được đưa vào nội dung nghị sự trong hai hội nghị thường niên liên tiếp của APPF cho thấy, đây thực sự là mối quan tâm chung của các nước trong khu vực và phản ánh đúng khát vọng của người dân khu vực. Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc APPF 27, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, APPF đã thành công trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác với Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) nhằm phản ánh và hiện thực hóa nguyện vọng của người dân châu Á-Thái Bình Dương về một khu vực hòa bình và phát triển bền vững, phản ánh một xu thế của nền ngoại giao nghị viện trong giai đoạn phát triển mới. Những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong bài phát biểu được nước chủ nhà và các đoàn nghị viện tham dự hội nghị đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Samdech Heng Samrin khẳng định, đưa nội dung phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào thông cáo chung của APPF 27.

APPF 27 đã thành công tốt đẹp với những nỗ lực và đóng góp không mệt mỏi của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên Quốc hội Campuchia nhận chuyển giao chức Chủ tịch APPF 27 từ Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là trong hai ngày diễn ra APPF 27 tại Siem Reap. Điều này phản ánh ý chí, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân Việt Nam về việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia trong việc thực hiện thành công vai trò của nước chủ nhà APPF 27; là minh chứng cụ thể cho khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Campuchia: Việt Nam luôn mong muốn và ủng hộ Campuchia phát triển mạnh mẽ, ngày càng nâng cao vị thế và vai trò trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

CHIẾN THẮNG (từ Siem Reap)

(Ghi chép của phóng viên Báo Quân đội nhân dân)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/siem-reap-40-nam-sau-chien-thang-che-do-diet-chung-560666