Sĩ tử cầu ước nguyện vọng của mình sẽ thành hiện thực

Ngày 24-6 ngay trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019, mặc dù trời Hà Nội xuất hiện mưa giông khá lớn nhưng vẫn có rất đông sĩ tử cùng bạn bè và người thân tới thắp hương tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám để cầu may với mong muốn đạt được kết quả thi như ý, đỗ vào trường đại học tốt.

 Những ngày này sĩ tử cùng phụ huynh từ khắp nơi tìm đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám( Hà Nội) để cầu may mắn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019 kéo dài bà ngày (25 đến ngày 27-6).

Những ngày này sĩ tử cùng phụ huynh từ khắp nơi tìm đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám( Hà Nội) để cầu may mắn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019 kéo dài bà ngày (25 đến ngày 27-6).

Dù tiết trời Hà Nội chuyển mưa giông khá lớn nhưng các sĩ tử vẫn không ngại khó khăn rủ nhau đi dâng hương làm lễ, sờ đầu rùa và xin chữ thư pháp để cầu may cho mình.

Phạm Phương Anh (THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân) cùng bạn bè đến thắp hương cầu may, giải tỏa cảm giác hồi hộp, lo lắng trước ngày thi để có kết quả tốt nhất đỗ vào Học viện Ngân hàng.

Em Đỗ Quang Việt (THPT Yên Hòa, Cầu Giấy) chia sẻ nguyện vọng thi vào trường ĐH Quốc gia Hà Nội với số điểm em tự đặt ra cho mình là từ 21 đến 23 điểm.

Nhiều sĩ tử chỉ lên với mục đích được tận tay sờ đầu rùa đá- bia tiến sỹ như một tất yếu là mang lại may mắn và thi cử thành công. Vì có sự quản lý cẩn thận của ban bảo vệ Văn Miếu, các sỹ tử chỉ giám chắp tay cầu khấn và chụp ảnh ngay trước bia đá

Từ nhiều năm nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn là địa điểm linh thiêng được các sỹ tử tìm đến trước mỗi kì thi quan trọng.

Các thí sinh thành tâm trước văn bia tiến sỹ trước khi bước vào cuộc vượt vũ môn chính thức bắt đầu sáng ngày mai 25-6.

Mong cho con mình thi cử được thuận lợi, đỗ trường tốt, nhiều phụ huynh cũng đi cùng con để cầu khấn cho bài bản, đúng nghi lễ. Ở khu vực thờ thầy Chu Văn An, các sĩ tử cùng cha mẹ mình đứng khấn vái đông đúc.

Với quan niệm có thờ có thiêng, nên ai cũng mong những tâm tư, nguyện vọng của mình sẽ được phù hộ.

Trước đó 1 ngày, trong chủ nhật ngày 23-6, các sỹ tử cũng đã nườm nượp kéo về ngôi trường Đại học đầu tiên của Việt Nam để thành tâm cẩu nguyện.

Các phụ huynh đi cùng thí sinh cầu khấn mong cho con thi đỗ đạt.

Kì thi THPT Quốc gia sẽ kéo dài từ 25 đến 27-6.

Hải Yến

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/si-tu-cau-uoc-nguyen-vong-cua-minh-se-thanh-hien-thuc-152982.html