Sĩ quan trẻ năng động, sáng tạo

Đến Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971 (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng), chúng tôi được chứng kiến một giờ học chính trị của chiến sĩ đơn vị. Với phong thái dí dỏm, tự nhiên, ngôn ngữ sinh động, lập luận chặt chẽ, dẫn dắt hấp dẫn, Thượng úy Chính trị viên Trịnh Xuân Hòa đã 'thổi hồn' vào bài giảng, khơi dậy niềm hứng thú, say mê cho người học.

Anh Hòa tâm sự: “Chiến sĩ trình độ không đồng đều, có em đã có bằng đại học, cao đẳng, nhưng cũng có em mới học đến lớp 9, do vậy tôi chọn phương pháp lý luận gắn liền với thực tiễn, học đến đâu hệ thống lại đến đó bằng bản đồ tư duy nhằm giúp bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ và nhớ lâu. Đồng thời tôi luôn dành tâm huyết trong phần “vĩ thanh”, liên hệ sát tình hình đơn vị, nhiệm vụ của quân nhân, đưa ra những câu hỏi gợi mở để anh em hào hứng tham gia thảo luận làm sáng tỏ nội dung bài học, từ đó định hướng nhận thức, hành động tích cực, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

 Thượng úy Trịnh Xuân Hòa (đứng ngoài cùng bên phải) nhận giải nhì Hội thi báo cáo viên tư tưởng Hồ Chí Minh và cán bộ giảng dạy chính trị thành phố Đà Nẵng.

Thượng úy Trịnh Xuân Hòa (đứng ngoài cùng bên phải) nhận giải nhì Hội thi báo cáo viên tư tưởng Hồ Chí Minh và cán bộ giảng dạy chính trị thành phố Đà Nẵng.

Ngay từ khi còn còn là học sinh, Trịnh Xuân Hòa đã ấp ủ ước mơ được trở thành sĩ quan, phục vụ lâu dài trong quân đội. Tốt nghiệp phổ thông trung học, anh tình nguyện nhập ngũ rồi ôn thi và trúng tuyển vào Trường sĩ quan Chính trị. Nhờ đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, tháng 8 năm 2013 anh tốt nghiệp, được phong quân hàm Trung úy. Đảm nhận cương vị Chính trị viên phó, rồi Chính trị viên Đại đội 2, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 971, anh đã hiến kế và cùng Ban chấp hành tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả cao, tiêu biểu như diễn đàn “Tình yêu và kỷ luật”, tọa đàm “Thanh niên quân đội sống đẹp, sống có ích, sống có lý tưởng”, hội thi “Tìm kiếm tài năng binh nhì”… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong đơn vị và các tổ chức Đoàn kết nghĩa tham gia.

Vốn sở trường nói và viết đều lưu loát, ngoài vai trò người dẫn chương trình trong các hội thi của đơn vị, anh còn là tác giả kiêm biên đạo và diễn viên chính của nhiều vở kịch ngắn xúc động, có tác dụng giáo dục cao: “Ngã rẽ cuộc đời”, “Ký ức về mẹ”, “Một lần về phép”, góp phần trang bị cho quân nhân kiến thức về pháp luật, chủ động phòng tránh, hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật vì thiếu hiểu biết. Anh Hòa còn phát huy vai trò “thủ lĩnh thanh niên” trong tổ chức “Sinh nhật chiến sĩ”, hội thi “Rung chuông vàng”, các chuyến hành quân về nguồn, hoạt động múa hát tập thể, giao lưu văn nghệ, thể thao trong nội bộ và với các đơn vị bạn, vận động bộ đội tích cực hưởng ứng phong trào “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”, “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, đóng góp giúp đỡ các trường hợp đặc biệt khó khăn…

Hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, anh Hòa tham mưu để Đoàn cơ sở Trung đoàn triển khai viết “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Sổ vàng học tập và làm theo lời Bác”, “Nói lời hay làm việc tốt”, gương mẫu trong chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và Luật an toàn giao thông; vận động mỗi năm hơn 300 bạn trẻ tham gia “Hiến máu nhân đạo”, mỗi cán bộ Đoàn trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ 1-2 đoàn viên chậm tiến”, sôi nổi tọa đàm “Tự hào người lính R20” (R20 - đơn vị tiền thân của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971”. Tại Hội thi báo cáo viên tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng và Quân khu 5 tổ chức năm 2017, anh đã xuất sắc 2 giải nhì.

Thượng tá Nguyễn Thế Đức, Chính ủy Trung đoàn 971 nhận xét: “Thượng úy Trịnh Xuân Hòa năng động, sáng tạo, ham học hỏi, cầu tiến bộ. Anh đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng trung đoàn vững mạnh, được cán bộ, chiến sĩ tin yêu, năm nào cũng được khen thưởng trong phong trào thi đua Quyết thắng, được tặng nhiều giấy khen của Trung ương Đoàn, Cục Chính trị Quân khu 5 và Thành Đoàn Đà Nẵng”.

Từ cuối năm 2017 đến nay, Trịnh Xuân Hòa về làm Trợ lý thanh niên Bộ CHQS Đà Nẵng. Trên cương vị công tác mới, anh tích cực tìm tòi, đổi mới, tiếp tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên LLVT thành phố ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/si-quan-tre-nang-dong-sang-tao-532239