Sĩ quan trẻ BĐBP Phú Yên: Khát vọng cống hiến

Mong có nhiều cơ hội để khẳng định mình, được phát huy cao nhất sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Đó là những bộc bạch đầy tâm huyết của nhiều sĩ quan trẻ BĐBP Phú Yên tại buổi tọa đàm 'Cán bộ, sĩ quan trẻ BĐBP Phú Yên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc' vừa được Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên tổ chức.

Trung úy Trịnh Văn Lân, sĩ quan trẻ tiêu biểu của BĐBP Phú Yên trong một chuyến công tác địa bàn.

45 sĩ quan trẻ BĐBP Phú Yên tuổi đời dưới 35 đã hội tụ về cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên tham gia buổi gặp mặt. Đây là lực lượng được đào tạo cơ bản trong các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài quân đội, giữ vai trò nòng cốt, xung kích trong xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chính trị của BĐBP.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định: "Trên diễn đàn này, mong cán bộ, sĩ quan trẻ mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng, chia sẻ những điều vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có chủ trương, biện pháp lãnh đạo tốt trong thực hiện các nhiệm vụ, bố trí phù hợp để phát huy cao nhất tài năng, sự cống hiến của lực lượng trẻ".

Điều xúc động là những trao đổi của các bạn trẻ trên diễn đàn đã thể hiện lý tưởng và thái độ sống đầy trách nhiệm của một thế hệ đang kế cận sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đất nước.

Trong tâm thế tự tin, bản lĩnh của người cán bộ trẻ luôn làm chủ công việc, Trung úy Dương Đức Tứ Hải, Đội trưởng Đội vũ trang Đồn BP Xuân Đài bộc bạch: "Tốt nghiệp sĩ quan Biên phòng về nhận nhiệm vụ tại đơn vị, điều chúng tôi băn khoăn nhất là làm sao vận dụng những kiến thức của mình đã học vào thực tế công tác một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi xác định lúc đầu chắc chắn có những va vấp, có những khó khăn, nhưng dù khó khăn đến đâu vẫn quyết tâm phấn đấu, vươn lên để hoàn thiện năng lực, làm tròn trách nhiệm của người sĩ quan biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc".

Đồng cảm suy nghĩ về trách nhiệm cá nhân với Tổ quốc, Thượng úy Phạm Minh Quyền, Đồn phó Nghiệp vụ Đồn BP An Hải bày tỏ: "Chúng tôi lớn lên từ một tỉnh có truyền thống kiên cường trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, được đi học sĩ quan Biên phòng, trở về thực hiện nhiệm vụ trên quê hương mình là niềm tự hào, sự thúc giục thế hệ trẻ chúng tôi luôn phấn đấu".

Không ngần ngại nói về những khiếm khuyết của mình, bởi đó là điểm xuất phát để vươn lên, Đại úy Đỗ Trọng Đại, Đồn phó Quân sự Đồn BPCK cảng Vũng Rô đã khẳng khái: "Thâm niên công tác chưa nhiều, song chúng tôi có sức khỏe, có tri thức, sự năng động và nhiệt huyết. Nếu thiếu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ không ngại vừa làm, vừa học hỏi. Chúng tôi mong muốn được giao việc, được khẳng định bản thân, được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Chúng tôi tin thế hệ chúng tôi sẽ đảm nhiệm tốt chức trách của mình".

Điều đáng quý ở đây là cùng với việc mạnh dạn bày tỏ tâm tư, suy nghĩ cá nhân về nhiệm vụ, các sĩ quan trẻ không ngần ngại trình bày những phương án tham mưu cho người chỉ huy về công tác đào tạo cán bộ. Theo họ, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xây dựng một cơ chế quản lý "mở" đối với cán bộ sĩ quan phụ trách công tác địa bàn, tạo điều kiện nhiều hơn về thời gian để anh em bám địa bàn "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với nhân dân, qua đó có điều kiện nắm bắt tình hình, cọ sát thực tế. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy cần tổ chức các buổi học tập dưới hình thức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để sĩ quan trẻ bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác...

Tại buổi tọa đàm, các sĩ quan trẻ còn được nghe những lời chia sẻ, động viên, những căn dặn đầy yêu thương và trách nhiệm của thế hệ đi trước. Nói về kinh nghiệm để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thiếu tá Trương Thiên An, Phó Chủ nhiệm Chính trị, một cán bộ thuộc "thế hệ chuyển tiếp" thổ lộ: "Sau mỗi lần thực hiện xong nhiệm vụ được giao, hãy dành thời gian tự suy ngẫm, rút kinh nghiệm về những điều mình đã làm, lắng nghe anh em đồng đội góp ý để hoàn thiện mình".

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh chia sẻ: "Lãnh đạo BĐBP Phú Yên luôn kỳ vọng, gửi gắm niềm tin và sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, sĩ quan trẻ phấn đấu. Trước nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới hết sức nặng nề trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, sĩ quan trẻ BĐBP phải luôn xác định tốt trách nhiệm, thật sự yêu ngành, yêu nghề, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên đảm trách tốt chức năng nhiệm vụ của mình để luôn xứng đáng với niềm tin và sự quan tâm của Đảng, Chính phủ cũng như sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân tỉnh nhà".

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/si-quan-tre-bdbp-phu-yen-khat-vong-cong-hien/