Sĩ quan Italy bị bắt khi đang 'bán bí mật cho Nga'

Một sĩ quan hải quân Italy đã bị bắt khi đang bàn giao tài liệu mật cho một quan chức quân sự Nga.

BBC trích nguồn từ cảnh sát Italy cho biết hôm 30/3, hai đối tượng đã bị một nhóm trinh sát của lực lượng Hiến binh Italy (Carabinieri) bắt giữ tại Rome "khi đang thực hiện một giao dịch bí mật".

Vị sĩ quan hải quân bị bắt giữ "ngay khi đang chuyển một tài liệu bí mật để đổi lấy một khoản tiền", tuyên bố của cảnh sát Italy cho biết thêm. Ông này được xác định là thuyền trưởng của một tàu hộ vệ của Hải quân Italy.

Đối tượng còn lại được xác nhận đang làm việc tại đại sứ quán Nga và dự kiến bị trục xuất.

 Hai sĩ quan của lực lượng Hiến binh Italy. Ảnh: Getty.

Hai sĩ quan của lực lượng Hiến binh Italy. Ảnh: Getty.

Đại sứ quán Nga xác nhận có sự liên quan của một tùy viên quân sự trong vụ việc nói trên, song không cho biết thêm thông tin. Cơ quan này cũng hy vọng vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước, cơ quan thông tấn Nga Ria bổ sung.

Trang tin Corriere cho biết các tài liệu thu được trong căn hộ của vị sĩ quan trên cho thấy ông ta có thể đã bàn giao tài liệu liên quan đến các bí mật của NATO, vì thế có khả năng đã đặt an ninh quốc gia của Italy và các đồng minh vào tình thế nguy hiểm.

Truyền thông Italy cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng nhất từng diễn ra kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Động thái trên của lực lượng cảnh sát Italy diễn ra sau một chiến dịch kéo dài của cơ quan tình báo nội địa nước này.

Mối quan hệ giữa Moscow và NATO đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Gần đây, tình hình càng xấu đi khi lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny bị trúng độc và giam giữ.

Ngay tuần trước, Bulgaria - một thành viên NATO khác - đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga do có "hoạt động tình báo không phù hợp với quan hệ ngoại giao".

Quốc Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/si-quan-italy-bi-bat-khi-dang-ban-bi-mat-cho-nga-post1199329.html