Sĩ quan họ Trần Việt Nam phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ'

Câu lạc bộ Sĩ quan họ Trần Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quyên góp thiện nguyện, gây quỹ ủng hộ chiến dịch phòng chống COVID-19, ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung, các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ...

Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020), ngày 17/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Sĩ quan Họ Trần TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các sĩ quan, tướng lĩnh quân đội, công an đang công tác và đã nghỉ hưu nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Sĩ quan họ Trần Việt Nam.

 Tặng bằng khen, biểu dương thành viên Câu lạc bộ Sĩ quan họ Trần TP Hà Nội có nhiều đóng góp trong phát triển Câu lạc bộ

Tặng bằng khen, biểu dương thành viên Câu lạc bộ Sĩ quan họ Trần TP Hà Nội có nhiều đóng góp trong phát triển Câu lạc bộ

Tại buổi gặp mặt, Đại tá, Anh hùng lao động Trần Bang cho biết, cách đây đúng 1 năm ngày 17/12/2019, Câu lạc bộ Sĩ quan họ Trần Việt Nam được thành lập. CLB ra đời đánh dấu sự quan tâm rất lớn của hội đồng Họ Trần Việt Nam. Câu lạc bộ có chức năng và nhiệm vụ xây dựng tổ chức, kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử “Hào khí Đông A” trong Hội đồng Họ Trần Việt Nam. CLB là nơi hội tụ, tổ chức các hoạt động của sĩ quan, tướng lĩnh quân đội và Công an đã nghỉ hưu cũng như đang đương chức cùng giao lưu; trao đổi thông tin, kinh nghiệm học tập công tác, chiến đấu, cũng như trong sản xuất, kinh doanh, động viên nhau phát triển, tương hỗ lẫn nhau. Qua đó, góp phần tăng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào dòng họ, phát huy truyền thống yêu nước và hiệu quả đấu tranh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 1 năm thành lập, CLB Sĩ quan họ Trần Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quyên góp thiện nguyện, gây quỹ ủng hộ chiến dịch phòng chống COVID-19, ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung, các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ. Đồng thời, Câu lạc bộ đã xây dựng quy chế tổ chức và cách thức hoạt động; mở rộng phát triển hội viên tại các tỉnh, thành trong cả nước. Cho đến nay, các CLB Sĩ quan họ Trần TP. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Bình, tỉnh Thanh Hóa đã đi vào hoạt động. TP. Hà Nội là đơn vị đầu tiên của cả nước được thành lập trong khối tỉnh, thành.

Trao thẻ hội viên cho các thành viên trong Câu lạc bộ Sĩ quan họ Trần TP. Hà Nội

CLB Sĩ quan họ Trần TP Hà Nội được thành lập ngày 20/6/2020. Đến nay, sau hơn 6 tháng thành lập, CLB đã tập hợp, phát triển hội viên, xây dựng được đội ngũ ban chủ nhiệm câu lạc bộ đoàn kết, gắn bó, luôn mang ý thức xây dựng CLB ngày một phát triển bền vững và lớn mạnh. Trong thời gian qua, các thành viên câu lạc bộ đã tổ chức được một số hoạt động hành trình về nguồn; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi thân nhân các gia đình chính sách. Đồng thời, tổ chức các buổi trao đổi thông tin, nghiên cứu lịch sử lực lượng vũ trang, lịch sử họ Trần để nhớ về tổ tiên, biết ơn những người làm rạng danh dòng họ, qua đó phát huy truyền thống vẻ vang của họ Trần trong dòng lịch sử của dân tộc.

Các thành viên trong Câu lạc bộ Sĩ quan họ TrầnTP. Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, buổi tổ chức gặp mặt là dịp để bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự biết ơn sâu sắc đối sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đây là dịp để sĩ quan, tướng lĩnh quân đội, công an trong Câu lạc bộ cùng giao lưu, ôn lại lịch sử truyền thống lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những chiến công hiển hách của quân và dân ta, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

PC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/si-quan-ho-tran-viet-nam-phat-huy-truyen-thong-bo-doi-cu-ho-570200.html