Sĩ quan công an Lào bị khai trừ khỏi ngành vì tiếp tay cho nhập cảnh trái phép

Ngày 11/5, Bộ Y tế Lào cho biết, 4 tỉnh, thành của nước này vừa ghi nhận thêm 35 ca mắc mới Covid-19. Trong khi đó, một sĩ quan công an tiếp tay cho hành vi nhập cảnh trái phép gây lây lan dịch bệnh đã bị kỷ luật ra khỏi ngành.

Trong 35 ca mắc mới ghi nhận ngày 11/5, tỉnh Bokeo chiếm hơn một nửa, với 20 ca. Trong khi đó, số ca mắc ở thủ đô Vietiane tiếp tục giảm, chỉ có 9 ca được ghi nhận. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào là 1.362 trường hợp, trong đó còn 1.064 người đang cách ly điều trị tại các bệnh viện.

Lực lượng chức năng Lào tăng cường kiểm tra kiểm soát tình trạng nhập cảnh trái phép từ Thái lan qua sông Mekong vào Lào. Ảnh: KT

Lực lượng chức năng Lào tăng cường kiểm tra kiểm soát tình trạng nhập cảnh trái phép từ Thái lan qua sông Mekong vào Lào. Ảnh: KT

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, Bộ Công an Lào vừa quyết định tước quân hàm và khai trừ ra khỏi ngành đối với Đại úy Phouxay Sisavanh, 34 tuổi, công tác tại Công an thành phố Kaysone Phomvihan, tỉnh Savanakhet vì đã tiếp tay cho hai người đàn ông Thái Lan nhập cảnh bất hợp pháp vào Lào, làm bùng phát dịch Covid-19 từ giữa tháng Tư tới nay.

Lào đang tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trên tuyến biên giới cả đường bộ và đường sông, nhằm ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng có dịch diễn biến phức tạp. Những người nhập cảnh trái phép hoặc tiếp tay cho hành vi nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật./.

Vân Thiêng, Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/si-quan-cong-an-lao-bi-khai-tru-khoi-nganh-vi-tiep-tay-cho-nhap-canh-trai-phep-856885.vov