Sĩ quan cảnh sát Thái Lan bị kỷ luật vì để người Việt chết trong trại giam

Hai cảnh sát Thái Lan bị kỷ luật liên quan đến vụ 2 người nước ngoài chết trong trại giam giữ, một trong hai nạn nhân được nói là người Việt.

Hai cảnh sát bị kỷ luật vì để chết người trong trại giam giữ - Ảnh: Matichon

Ông Surachate Hakparn, Cục trưởng Cục xuất nhập cảnh Thái Lan, hôm 25.10 ký quyết định kỷ luật Athiwat Duangmani và Yongyuth Yosklang, là lãnh đạo cấp phó đơn vị cảnh sát kiểm tra xuất nhập cảnh vùng Suan Plu vì đã để xảy chết người ở nơi họ phụ trách. Hai cảnh sát này bị điều chuyển sang làm việc ở khu vực cửa khẩu biên giới.

Theo quyết định, Athiwat và Yongyuth thiếu trách nhiệm, không bảo đảm an toàn cho người bị bắt giữ, đồng thời không báo cáo với cấp có thẩm quyền khi vụ việc xảy ra.

Trước đó, một người Campuchia, 55 tuổi và một người được cho là nói tiếng Việt, 72 tuổi, tử vong trong trại giam giữ ở Suan Plu, thuộc thủ đô Bangkok tối 23.10. Các nạn nhân bị bắt trong đợt truy quét người nước ngoài di trú bất hợp pháp ở Thái Lan.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ. Trong quyết định nói trên, Cục trưởng Surachate chỉ đạo thành lập đơn vị điều tra và giới chức Thái Lan cho biết đã thông báo đến cơ quan ngoại giao Campuchia và Việt Nam để thực hiện thủ tục đưa thi thể về nước.

Tuy nhiên, trả lời Thanh Niên, một đại diện Đại sứ quán Việt Nam cho hay chưa nhận văn bản chính thức về vụ việc và nạn nhân được cho là người Việt nói trên có thể đã ở Thái Lan từ nhiều năm qua.

Minh Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/si-quan-canh-sat-thai-lan-bi-ky-luat-vi-de-nguoi-viet-chet-trong-trai-giam-1017226.html