Sĩ quan cảnh sát Anh nhận tội bắt cóc và hiếp dâm Sarah Everard

Một sĩ quan cảnh sát London vừa nhận tội bắt cóc, hãm hiếp, dẫn đến cái chết của một phụ nữ mất tích hồi tháng 3. Vụ việc gây ra làn sóng phản đối cảnh sát bạo lực với phụ nữ.

Tại phiên tòa Old Bailey ở London ngày 8/6, ông Wayne Couzens, nhân viên cảnh sát Anh 48 tuổi, đã bị buộc tội bắt cóc và hãm hiếp, dẫn đến cái chết của cô Sarah Everard. Tuy nhiên, ông Couzens không bị buộc tội giết người, AP đưa tin ngày 8/6.

Cô Everard, giám đốc tiếp thị 33 tuổi, được thông báo mất tích trong lúc đang trở về nhà sau khi thăm một người bạn ở Clapham, phía nam London vào ngày 3/3.

Sở Cảnh sát London đã mở cuộc điều tra quy mô lớn và tìm thấy thi thể của nạn nhân xấu số một tuần sau đó, trong khu rừng ở quận Kent, cách London hơn 80 km về phía đông nam.

Giới chức Sở Cảnh sát London bày tỏ sự bàng hoàng sau khi vụ việc được làm sáng tỏ.

 Người dân London tiếc thương cho nạn nhân xấu số, cô Sarah Everard. Ảnh: AP.

Người dân London tiếc thương cho nạn nhân xấu số, cô Sarah Everard. Ảnh: AP.

Vụ án Everard đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt khắp nơi ở Anh. Nhiều phụ nữ công khai lên tiếng về tình trạng thường xuyên bị đe dọa và tấn công mỗi khi đi bộ một mình.

Làn sóng phản đối thậm chí căng thẳng hơn sau sự việc tại Clapham Common vào ngày 14/3 khi nhiều phụ nữ bị cảnh sát còng tay và kéo đi với cáo buộc tụ tập bất hợp pháp. Hành động này của các sĩ quan cảnh sát sau đó bị lên án rộng rãi.

Ông Couzens chính thức trở thành sĩ quan cảnh sát London vào năm 2018. Gần đây nhất, Couzens đã phục vụ trong đội bảo vệ Quốc hội Anh, đoàn ngoại giao và đại sứ quán các nước ở London.

Cường Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/si-quan-canh-sat-anh-nhan-toi-bat-coc-va-hiep-dam-sarah-everard-post1225043.html