Si Ma Cai tiếp tục mưa lớn, chưa tìm thấy nạn nhân mắc kẹt trong hang sâu

Sau nhiều nỗ lực hút nước, đất cát để tiếp cận nạn nhân mắc kẹt, đêm qua, 7.6, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) lại có mưa lớn khiến nước lại ngập tới cửa hang. Công các tìm kiếm trở về vạch xuất phát.

Si Ma Cai lại tiếp tục mưa lớn khiến nước ngập đến cửa hang, công tác cứu hộ gặp khó khăn - Ảnh Trần Cường

Sáng 8.6, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Đỗ Văn Toàn, Phó trưởng Công an huyện Si Ma Cai, cho biết sau 2 ngày, 1 đêm nỗ lực hút nước, đưa đất cát ra ngoài, tổ tìm kiếm đã vào trong hang được 30 m, tới khu vực nút thắt cổ chai.

“Khi tới đoạn nút thắt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mọi người phải bịt khẩu trang kín mít. Nạn nhân mắc kẹt đã gần 9 ngày trong hang sâu, ngập nước, cơ hội sống sót còn dưới 1%. Lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dù hy vọng mong manh”, thượng tá Toàn thông tin.

Lực lượng chức năng đã huy động thêm nhiều máy móc tới để tìm kiếm và đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh Trần Cường

Theo thượng tá Toàn, sau cơn mưa lớn, nước lại bắt đầu ngập đến cửa hang. Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động thêm máy bơm, máy phát điện để phục vụ công tác tìm kiếm.

Trước đó, trưa 31.5, trên địa bàn có mưa lớn, ông Giàng Seo Lử (57 tuổi, trú thôn Hoàng Thu Phố, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai) cùng em trai là Giàng Seo Dùng chui vào hang Vàng sâu khoảng 100 m trong lòng núi để đưa máy bơm ra ngoài, vì lo máy bơm bị ngập nước.

Khi hai anh em vào hang được khoảng 40 m thì nước ào về, cuốn đất đá bịt kín cửa hang, khiến ông Lử bị mắc kẹt bên trong, ông Dùng may mắn lần theo đường ống nước thoát được ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Si Ma Cai phối hợp với các lực lượng dân quân, quân đội, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tới hiện trường tổ chức hút nước, đào bới đất đá để cứu nạn nhân.

Lực lượng chức năng dựng lán tạm, túc trực tại hiện trường - Ảnh Trần Cường

Theo đại tá Hoàng Tiến Binh, Trưởng Công an huyện Si Ma Cai, sau khi hút hết nước, tổ cứu hộ đang đào bới đất đá thì tiếp tục xảy ra mưa lớn, nước lại tiếp tục tràn vào hang và chưa thể xác định được tình trạng của nạn nhân.

Cho đến chiều 7.6, hơn 100 người cùng nhiều máy bơm, thiết bị bơm hút vẫn hoạt động hết công suất. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đang tích cực tìm kiếm các ngách nhỏ, tìm đường vào trong hang Vàng.

Khu vực hang Vàng có nhiều núi đá, nền địa chất với nhiều hang ngách chằng chịt, cửa hang có chiều đi xuống lòng đất nên công tác tìm kiếm cứu hộ gặp khó khăn.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/si-ma-cai-tiep-tuc-mua-lon-chua-tim-thay-nan-nhan-mac-ket-trong-hang-sau-1090602.html