Showbiz 'náo loạn' vì Chi Pu

Tung sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên 'Từ hôm nay (Feel Like Ooh)', Chi Pu ngầm khẳng định với showbiz, cô cũng là ca sĩ. Làn sóng bức xúc xuất hiện ngay lập tức, từ người trong giới cho đến công chúng, phần lớn đều cho rằng nghệ thuật bây giờ dễ dãi quá!

Sản phẩm âm nhạc đầu tay của Chi Pu mang đậm phong cách Hàn Quốc cả về giai điệu lẫn hình ảnh.

Sản phẩm của Chi Pu có gì đặc biệt?

Có thể khẳng định một điều, sản phẩm của Chi Pu mang đậm phong cách Hàn Quốc cả về giai điệu lẫn hình ảnh. Được biết, để thực hiện sản phẩm âm nhạc đầu tay, Chi Pu đã sang tận Hàn Quốc để thu âm.

MV "Từ hôm nay (Feel Like Ooh)" của Chi Pu được gắn vào tên tuổi một ê kíp đình đám: bộ đôi nhà sản xuất Krazy Park và Eddy Park của Hàn Quốc, từng tạo ra các hit Alone (SISTAR), Time To Love (T-Ara), Dream Again - World Cup 2010 (After School)… Họ từng hợp tác với những ca sĩ, nhóm nhạc hàng đầu Kpop như Kahi, T-Ara, MC Mong, SISTAR, Davichi, Teen Top, Haha, NU'EST…

Phản ứng của người trong giới

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, động viên Chi Pu theo đuổi con đường ca hát vì đam mê, đầu tư chỉn chu cho sản phẩm thì cũng không ít người khuyên người đẹp 9X không nên đi hát. Bởi rõ ràng, Chi Pu hát chưa thực sự hay, cô cần thời gian chăm chút hơn cho giọng hát của mình.

Mới đây, Hương Tràm đã “đăng đàn” bình luận giọng hát Chi Pu. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, cô đã 'bóng gió": “Tôi nói điều này chắc lại thu về nhiều antifan nhưng tôi vẫn phải nói vì cảm thấy bị xúc phạm khi các bạn đưa nghề của chúng tôi ra để cố gắng kiếm tiền, bất chấp cả việc mình không thể hát được...".

Ca sĩ Tóc Tiên cũng đưa ra những quan điểm cá nhân xoay quanh câu chuyện gây tranh cãi này. Cô còn chỉ ra rằng, có thể cách đi của ê-kíp Chi Pu muốn đánh động dư luận nhưng theo cô thì đã phản tác dụng.

“Có người bỏ cả tuổi thanh xuân theo cái nghề phù phiếm này nhưng chưa chắc được gọi là "ca sĩ’, thì hà cớ gì "ép" người khác gọi mình danh xưng đó khi tố chất trong mình chưa sẵn sàng” - Tóc Tiên đanh thép nói. Cuối cùng, nữ ca sĩ không quên nhấn mạnh “đam mê” chỉ nên được nói ra khi mình thật sự thành công, còn không, “đam mê” mãi là một giấc mơ phù phiếm.

Giữa lúc MV của Chi Pu nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người trong giới, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh lại bất ngờ lên tiếng bênh vực đàn em. Cựu thành viên H.A.T nhấn mạnh, cô ít can thiệp sâu vào những tranh cãi trong showbiz, nhưng lần này buộc phải lên tiếng vì trân trọng sức lao động, thái độ nghiêm túc làm nghề của Chi Pu.

Phạm Quỳnh Anh bày tỏ: “Chúng ta, thay vì tham gia vào cuộc đời người khác thì hãy đứng dậy xắn tay tô điểm cho chính cuộc đời mình rực rỡ hơn.

Tôi nghĩ rằng, tất cả những lời phán xét của chúng ta cũng sẽ chẳng hề hấn gì với cô gái nhỏ này, vì cô ấy đang làm chủ cuộc đời mình và có đủ sự đam mê, khát khao để thành công, thật sự muốn sống một cuộc sống dài lâu với nghệ thuật.

Hãy trao cơ hội cho người khác và đừng quá khắt khe với cuộc đời, nếu cần hãy khắt khe với chính bản thân mình. Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, làm gì cũng được, miễn là nghiêm túc”.

Nếu coi yếu tố cốt lõi của một ca khúc là giọng hát thì Chi Pu hoàn toàn chưa thuyết phục được người nghe.

Ý kiến khán giả

Trình làng chưa đầy 48 tiếng nhưng MV mới của Chi Pu nhận về hơn 950.000 lượt xem trên YouTube cũng như hơn 11.000 lượt bình luận. Đáng nói là sản phẩm của hot girl 9X đình đám lại nhận về số lượt dislike (không thích) gần gấp rưỡi số like (thích), 29.000/19.000.

Bên dưới phần ý kiến của khán giả, hàng ngàn người khuyên Chi Pu không nên đi hát vì giọng của cô quá tệ. Bài hát còn bị nhiều người cho là có phần lời xáo rỗng, không hề hợp với chất giọng của người đẹp.

Không dễ để nhận ra, phần lớn ý kiến trong dư luận băn khoăn, liệu một ca khúc được sáng tác theo phong cách của nhạc Hàn có dễ tiếp nhận đối với công chúng Việt?

Nhưng trước khi bàn vấn đề sâu xa đó, điều khán giả lo ngại nhất vẫn là giọng hát của Chi Pu. Nếu coi yếu tố cốt lõi của một ca khúc là giọng hát thì Chi Pu hoàn toàn chưa thuyết phục được người nghe.

Trước đó, nữ ca sĩ và ê kíp truyền thông tuyên bố cô sẽ đi theo dòng nhạc thị trường và giải trí, không đặt nặng giọng hát, có thể để giảm bớt kỳ vọng của khán giả vào giọng hát Chi Pu. Nhưng có lẽ điều đó không hiệu quả.

Khán giả cũng rất lo ngại cho Chi Pu, giọng hát yếu, thô và phô, đã qua phòng thu mà chất lượng còn như vậy thì không rõ khi hát live sẽ thế nào?

Người trong cuộc nói gì?

Trước phản ứng mạnh mẽ của giới chuyên môn lẫn công chúng, chắn chắn Chi Pu đã chuẩn bị tâm lý cho điều này và cô có quan điểm riêng của mình.

Lấn sân ca hát với xuất phát điểm không mấy thuận lợi, Chi Pu tâm sự, cô "không muốn mãi cứ an toàn khiến mọi người lãng quên mình”. Trong quá trình luyện tập vất vả, nhiều lần thất bại, có lúc cô muốn bỏ cuộc, an phận làm diễn viên.

Nhưng khi được thầy dạy nhạc nhận xét có nhạc cảm tốt, tiến bộ nhanh… Chi Pu có thêm tự tin để đi tiếp con đường này.

Chi Pu nói thêm: "Tôi cảm ơn về sự phản hồi của khán giả dành cho sản phẩm khởi động cho dự án "Dream show" của mình. Tôi biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân và mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng hơn nữa".

Thủy Trà

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/showbiz-nao-loan-vi-chi-pu-3902408-c.html