Sao nữ Trung Quốc không dám sinh con vì sợ mất danh tiếng, quảng cáo

Nghệ sĩ nữ luôn gặp khó khăn khi lựa chọn hoàn thành thiên chức của phụ nữ hay chú tâm phát triển sự nghiệp. Nhiều ngôi sao không có thời gian gặp con, thậm chí bỏ mặc con.

Những ngày qua, Trịnh Sảng là tâm điểm của showbiz Hoa ngữ khi bị đuổi khỏi giới giải trí, chạm tới giới hạn đạo đức làm người, làm mẹ khiến công chúng phẫn nộ. Khán giả Trung Quốc bày tỏ quan điểm đề cao yêu cầu về đạo đức của người nghệ sĩ, kiên quyết tẩy chay những người không coi trọng giá trị gia đình và bỏ bê con cái.

Thực tế phụ nữ luôn gặp khó khăn trong công việc, đặc biệt là hoạt động nghệ thuật, hơn nam giới. Vì vậy, nhiều người lựa chọn phát triển sự nghiệp thay vì sinh con, chăm sóc con cái.

Đi làm chỉ sau 14 ngày sinh con

Theo Sina, tính cạnh tranh ở giới giải trí Hoa ngữ khá cao. Những nghệ sĩ càng nổi tiếng càng khó có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi sinh con, nhiều minh tinh lựa chọn quay lại công việc chỉ sau vài tuần.

 Trần Khải Lâm đi làm sớm sau khi vượt cạn nên bị công chúng chỉ trích.

Trần Khải Lâm đi làm sớm sau khi vượt cạn nên bị công chúng chỉ trích.

Năm 2019, Hoa hậu Hong Kong 2013 Trần Khải Lâm tham gia sự kiện chỉ sau hai tuần sinh bé thứ hai. Điều này khiến khán giả lo lắng cho sức khỏe của cô. "Tôi nghĩ cô ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cần được bổ sung dinh dưỡng để ngăn ngừa các bệnh lý sau sinh. Phụ nữ cần kiêng trong một tháng là tối thiểu. Cô ấy sẽ không nhận ra sự khác biệt về sức khỏe cho đến khi bước vào tuổi 40 hay 50", một người bình luận trên Weibo.

Tháng 7/2015, sinh con gái đầu lòng được hai tháng, vợ của Châu Kiệt Luân - người mẫu Côn Lăng - nhanh chóng quay trở lại đóng phim. Dương Mịch sau khi có bé Tiểu Gạo Nếp được ba tháng cũng vội vã trở lại phim trường để con gái ở Hong Kong cho cha mẹ chồng chăm sóc.

Nghệ sĩ bận rộn nên thường dành ít thời gian dưỡng sức sau khi lâm bồn.

Cũng vì tính chất công việc, các diễn viên nữ áp dụng nhiều biện pháp để giảm cân sau khi sinh con. Họ cần nhanh chóng lấy lại vóc dáng để tham gia sự kiện, quay phim. Thậm chí, Angelababy từng bị nghi ngờ nhờ người mang thai hộ vì thân hình luôn thon thả, không khác biệt so với thời con gái. Áp dụng nhiều biện pháp giảm cân sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh.

Một năm gặp con vài lần

Sina cho biết một diễn viên đảm nhận vai chính thường phải ở đoàn phim từ 3-4 tháng. Trong thời gian này, họ có rất ít thời gian dành cho gia đình. Khán giả thường bắt gặp cảnh vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu, Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi, Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đưa con tới phim trường để thăm cha hoặc mẹ. Đây là cách các nghệ sĩ duy trì tình cảm gia đình.

Tuy nhiên, có những trường hợp như Dương Mịch, con gái cô sống tại Hong Kong, số lần nữ diễn viên về thăm con rất ít ỏi. Trong 5 năm kết hôn, thời điểm Dương Mịch xuất hiện bên cha mẹ chồng có thể đếm trên đầu ngón tay, khoảnh khắc con gái gặp cô là hiếm hoi. Vì vậy, Dương Mịch nhận nhiều chỉ trích thờ ơ với con gái.

Dương Mịch bị chỉ trích vì bỏ bê con gái cho gia đình Lưu Khải Uy chăm sóc.

Đỉnh điểm của tranh cãi là việc Dương Mịch chấp nhận để nhà nội nuôi con sau khi ly hôn, quyết định trên khiến nữ diễn viên bị chê bai nặng nề. Dân mạng bày tỏ họ không thể chấp nhận việc người đẹp bỏ bê con cái, thiếu tình mẫu tử. Thậm chí, có những bình luận cho rằng Dương Mịch "không xứng làm mẹ".

Sina cho rằng Dương Mịch vẫn cố gắng theo đuổi hình ảnh thiếu nữ dù đã bước qua tuổi 30 và làm mẹ. Điều này có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của cô. Minh tinh sau khi sinh con thường bị cho là đã qua tuổi trung niên, kém sức hút, thường bị giao các vai làm mẹ, làm chị, nhưng Dương Mịch lại muốn diễn vai thiếu nữ trong các tác phẩm thần tượng.

Vì vậy, cô muốn làm mờ đi sự thật việc mình là người phụ nữ có chồng và sinh con, với lý do không muốn làm ảnh hưởng đến cảm nhận của khán giả về nhân vật trong phim.

Bí mật sinh con

Trường hợp của Trịnh Sảng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nghệ sĩ có thể vì lo sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà giấu kín việc đã có con, lập gia đình.

Nữ diễn viên chọn sinh con ở nước ngoài bằng phương pháp mang thai hộ. Trong khi đó, cô vẫn hoạt động tích cực tại quê nhà. Thậm chí, khi hai con đã một tuổi, Trịnh Sảng chưa từng tới Mỹ thăm con. Theo lời tố cáo từ bạn trai cũ Trương Hằng, cô còn không muốn ký các giấy tờ để hợp pháp hóa thân phận, đưa các con về Trung Quốc.

Trong lúc nóng giận, Trịnh Sảng yêu cầu bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, một năm không sang thăm con vì sợ công chúng phát hiện cô đã làm mẹ.

Sina bình luận Trịnh Sảng hiểu rằng với hình ảnh cô gái ngây thơ hiện tại, việc bị phát hiện đã là mẹ của hai đứa trẻ sẽ khiến "nữ thần thanh xuân" gặp scandal lớn và ảnh hưởng tới công việc. Do đó, ngay cả khi đang yêu đương mặn nồng với Trương Hằng, cô cũng không muốn tự sinh con. Khi hai bé ra đời, nữ diễn viên cũng không muốn thừa nhận.

Sự vô tình của Trịnh Sảng khiến cô nhận chỉ trích nặng nề từ công chúng và sự trừng phạt của giới quản lý nghệ thuật. Hiện tại, Trịnh Sảng bị cấm sóng trên mọi nền tảng, phương tiện truyền thông.

Một nữ nghệ sĩ khác luôn bị nghi ngờ đã kết hôn và có con là Vương Tử Văn. Nữ diễn viên Hoan lạc tụng nhiều lần xuất hiện bên cạnh cậu bé 6-7 tuổi, nhưng cô chưa từng lên tiếng thừa nhận, cũng không phản hồi những câu hỏi mà truyền thông đặt ra.

Ngày 22/1, nữ ca sĩ Trương Bích Thần cũng gây bất ngờ khi tuyên bố đã có con gái hơn một tuổi với "quỷ tài âm nhạc" Hoa Thần Vũ. Cô thừa nhận hoang mang khi biết tin có thai vì chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình và sinh con trong thời điểm năm 2018 hay vài năm sau.

Trương Bích Thần ôm bụng bầu bỏ trốn.

Do đó, Trương Bích Thần ôm bụng bầu sang Mỹ và sinh con một mình. Nữ ca sĩ giấu kín truyền thông cho tới tận khi sự kiện của Trịnh Sảng nổ ra, công chúng yêu cầu các nghệ sĩ thành thật thừa nhận về việc có con riêng hoặc đã kết hôn mà giấu kín với người hâm mộ.

Từ bỏ thiên chức làm mẹ

Châu Huệ Mẫn, Ôn Bích Hà là những mỹ nhân hàng đầu Hong Kong. Đến nay dù đã ngoài 50, họ vẫn giữ được ngoại hình thon thả, nhan sắc trẻ trung hơn tuổi thực. Cả hai quyết định từ bỏ việc làm mẹ, không sinh con để giữ dáng.

Ôn Bích Hà chia sẻ cô và ông xã cùng đưa ra quyết định sẽ không sinh con. Trong đó, "bông hồng lửa màn ảnh Hong Kong" thừa nhận cô lựa chọn không sinh con để giữ gìn nét thanh xuân và vóc dáng.

Hai nữ thần Hong Kong Ôn Bích Hà và Châu Huệ Mẫn không sinh con để giữ nét thanh xuân.

Còn Châu Huệ Mẫn lấy lý do: "Không phải vợ chồng nào cũng phải trải qua cuộc sống sinh nhi dục nữ. Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống hai người", để giải thích cho việc không có con cái.

Nữ diễn viên còn nói: "Nếu chọn giữa chăm sóc 20 con mèo và một đứa trẻ, tôi sẽ không ngần ngại chọn mèo bởi vì trẻ con thường làm cho tôi đau đầu, nhưng đám mèo khiến tôi cảm thấy thư giãn".

Tuy nhiên, lật lại lần phỏng vấn với truyền thông vài năm trước, Châu Huệ Mẫn từng thừa nhận không sinh con để duy trì vóc dáng đẹp. Quyết định này của cô nhận được sự ủng hộ từ ông xã nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía nhà chồng.

Những nghệ sĩ bỏ bê hoặc có tác động xấu tới con trẻ thường không nhận được sự hoan nghênh của công chúng.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-nu-trung-quoc-khong-dam-sinh-con-vi-so-mat-danh-tieng-quang-cao-post1176405.html