Showbiz Hàn Quốc chấn động trước tin BoA nhập lậu thuốc ngủ

SM Entertainment đã xác nhận thông tin trên và giải thích đây là 1 sai lầm do thiếu hiểu biết, đồng thời khẳng định BoA không cố tình nhập lậu thuốc ngủ.

Nữ ca sĩ BoA.

Nữ ca sĩ BoA.

Mới đây, theo truyền thông Hàn đưa tin, BoA đã bị hải quan bắt quả tang khi đang cố mang thuốc an thần vào Hàn Quốc, thông tin này dường như đã làm cả showbiz Hàn Quốc chấn động.

Liên quan đến vụ việc này, SM Entertainment đã cho biết lý do tại sao BoA cần phải sử dụng thuốc an thần cũng như sự cố xảy ra như thế nào.

Theo đó, SM Entertainment đã xác nhận thông tin trên và giải thích đây là 1 sai lầm do thiếu hiểu biết, đồng thời khẳng định BoA không cố tình nhập lậu thuốc.

Cụ thể, cuộc kiểm tra sức khỏe gần đây của BoA không tốt, cô ấy được cho là cần ngủ đủ giấc do lượng hormone tăng trưởng thấp, vì vậy BoA đã uống 1 loại thuốc ngủ được bác sĩ kê đơn.

Nhưng khi tác dụng phụ trở nên tồi tệ hơn, nữ ca sĩ đã chuyển sang loại thuốc được kê đơn tại Nhật Bản và nhờ nhân viên tại chi nhánh Nhật Bản chuyển sang.

Tuy nhiên do không tìm hiểu kỹ nên họ không nhận ra rằng ngay cả khi số thuốc đó có thể thể được kê đơn bình thường ở Nhật Bản, nhưng nó có thể vi phạm luật pháp Hàn Quốc.

Bởi, theo quy định của Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hàn Quốc để nhập khẩu bất kỳ sản phẩm thuốc nào thì cần phải có sự cho phép của chính phủ, nhưng nhân viên của SM Entertainment không nhận ra điều đó.

Như vậy, SM Entertainment đã chính thức xin lỗi và nhấn mạnh rằng những sự cố như vậy sẽ được ngăn chặn trong tương lai.

“Chúng tôi sẽ có kế hoạch tăng cường giáo dục cho nhân viên của mình để điều này không bao giờ xảy ra nữa. Chúng tôi xin lỗi vì sự cố này”, SM Entertainment cho biết

Kwon Bo Ah được biết đến với nghệ danh BoA, viết tắt của cụm từ Beat of Angel, là nữ ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ Hàn Quốc, hoạt động tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

BoA sinh ra và lớn lên tại Guri, Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô được bộ phận tìm kiếm tài năng của SM Town phát hiện khi đi cùng với anh trai tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Năm 2000, sau hai năm đào tạo tại công ty SM, BoA cho ra mắt album đầu tay: ID; Peace B. Hai năm sau, BoA phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên: Listen to My Heart, trở thành ngôi sao nhạc pop đầu tiên người Hàn Quốc thành công tại Nhật Bản, cùng với đó là việc gỡ bỏ hàng rào ngăn cách trong việc xuất khẩu văn hóa giữa các quốc gia kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Vào ngày 14/10/2008, BoA lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Mỹ với đĩa đơn "Eat You Up" và cho ra album tiếng Anh đầu tiên của cô có tên BoA vào ngày 17/3/2009.

Khả năng đa dạng của BoA (cô thành thạo tiếng Nhật và tiếng Anh cùng với ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Hàn). Ngoài ra, cô cũng thể hiện các ca khúc tiếng Trung) từ đó đã giúp cô có được những thành công vượt bậc tại châu Á.

Cô là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất có 2 album bán được hơn 1 triệu bản tại Nhật và là một trong ba nghệ sĩ có 6 album phòng thu liên tiếp đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Oricon kể từ khi ra mắt, gồm có Ayumi Hamasaki và Koda Kumi. BoA đã bán được hơn 10 triệu bản tính cả album, đĩa đơn và DVD trong suốt sự nghiệp của mình.

BoA còn được coi là "Nữ hoàng nhạc Pop" của Hàn Quốc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/showbiz-han-quoc-chan-dong-truoc-tin-boa-nhap-lau-thuoc-ngu-ESwP191MR.html