Showbiz 15/6: Nữ bác sĩ gặp rắc rối vì khoe ảnh bikini lên mạng

Một nữ bác sĩ người Myanmar đã bị thu giấy phép hành nghề do cô đăng các bức ảnh mặc bikini lên mạng xã hội cá nhân.

Nữ bác sĩ gặp rắc rối vì khoe ảnh bikini lên mạng xã hội

Sputnik đưa tin, Nang Mwe San, 28 tuổi, là một bác sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng ở Myanmar. Hồi đầu tuần này, Nang đã đăng tải bức ảnh chụp lại một lá thư do Hội đồng Y khoa Myanmar gửi tới cô lên trang Facebook cá nhân có 500.000 người theo dõi. Văn bản này nói rằng họ sẽ đình chỉ giấy phép hành nghề của Nang vì những bức ảnh chụp mặc áo tắm mà cô đăng tải trên mạng xã hội.

Lá thư nói rằng những hình ảnh cô đăng tải lên Facebook “không hợp với truyền thống của Myanmar”. Văn bản cũng viết rằng Nang hồi tháng 1 đã nhận được cảnh báo từ hội đồng về việc đăng tải ảnh và hứa rằng sẽ không làm việc này nữa. Tuy nhiên, sau 5 tháng, nữ bác sĩ này vẫn tiếp tục đẩy ảnh mặc bikini lên mạng xã hội.

Mặc dù vậy, Nang nói với Reuters rằng cô sẽ không khuất phục trước kết luận của hội đồng y khoa.

MC Bạch Dương bất ngờ trở lại VTV sau 2 năm vắng bóng. Mới đây, số mới nhất của chương trình “Văn hóa – Sự kiện và Nhân vật” thu hút sự chú ý của nhiều người khi người dẫn chương trình chính là MC Bạch Dương.

Nhan sắc trẻ trung bất ngờ của MC Bạch Dương khi trở lại VTV sau 2 năm rời xa - ảnh 1 Hình ảnh này của MC Bạch Dương được nhận xét là trẻ trung hơn khi trở lại với công việc ở VTV.

Trước đó, vào năm 2017, MC Bạch Dương khiến nhiều khán giả bất ngờ khi quyết định nghỉ việc ở VTV mặc dù đã có 20 năm gắn bó với nhà đài. Như vậy, sau 2 năm rời xa Đài truyền hình Việt Nam, MC Bạch Dương đã quay trở lại với vai trò là người dẫn chương trình “Văn hóa – Sự kiện và Nhân vật” phát sóng trên VTV3.

MC Bạch Dương sinh năm 1975 tại Hà Nội. Chị là một trong những gương mặt MC nổi tiếng của Đài truyền hình VTV giai đoạn 1990 - 2000 cùng với Tùng Chi, Lưu Minh Vũ, Anh Tuấn, Diễm Quỳnh… (XEM CHI TIẾT)

Thực hư tin đồn ca sĩ Minh Chuyên bị tống tiền, tố có con với đại gia lớn tuổi. Mới đây, ca sĩ Minh Chuyên bất ngờ đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn của một kẻ lạ mặt với nội dung tố cô có con với đại gia lớn tuổi và đã có gia đình. Cụ thể, tin nhắn được gửi tới bạn bè của Minh Chuyên có nội dung như sau: “Nóng, hot: Ca sĩ Minh Chuyên ngủ với lão đại gia, có con với lão gia đã có vợ, đáng tuổi ông, tuổi bố".

Minh Chuyên bức xúc và phản pháo: "Bạn nghĩ tôi sẽ sợ, sẽ chờ chết mà mất sữa chắc. Hôm trước nhận được một tin nhắn đòi tống tiền, tôi nghĩ mình có cái quái gì sai đâu mà phải nhắn lại, và giàu có đâu ra mà tống? Thế mà hôm nay họ hành động thật. Định tống tiền tôi sao? Tôi già rồi không cần nổi tiếng thêm nữa, nhất là trong chuyện tình cảm. Đây cây ngay không sợ chết đứng. Đẻ xong đang tính đường trở lại sân khấu mà họ dùng 1 tỷ cái sim rác nhắn nội dung này vào các máy điện thoại bạn bè gần xa. Đại gia? Tuổi ông, tuổi bố? Cho tôi bằng chứng cái coi?”.

Minh Chuyên khẳng định bố của con trai là người trẻ và đàng hoàng. “Chỉ vì tôi không công khai mà họ làm cái chuyện mất nhân tính này mong lấy tiền hay hạ danh dự của tôi à?"- Minh Chuyên bức xúc. (XEM CHI TIẾT)

Tối nay phát tập đặc biệt 'Về nhà đi con'. Tập đặc biệt “Về nhà đi con” lên sóng 21h tối 15/6 trên ứng dụng VTV giải trí mang đến nhiều chia sẻ về hậu trường, giao lưu của dàn diễn viên đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tập đặc biệt này trích từ cuộc giao lưu gần hai tiếng của đoàn làm phim “Về nhà đi con” với gần nghìn sinh viên trường ĐH Thương Mại. Dàn diễn viên góp mặt gồm: NSƯT Trung Anh, diễn viên Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Quốc Trường, Trọng Hùng, Tiến Lộc, Tuấn Tú, Bảo Hân…

Không chỉ chia sẻ chuyện hậu trường làm phim, các diễn viên tham gia màn thử thách hoán đổi vai. Một trong số này là cảnh Khải cưỡng ép Huệ, và hai diễn viên phải hoán đổi vai chính là Bảo Thanh và Quốc Trường. Đoạn cuối, cả dàn diễn viên cùng nhau hát ca khúc phim “Cảm ơn con nhé” gây xúc động. (XEM CHI TIẾT)

Không có chuyện đóng cửa dinh thự vua Mèo. Cuộc họp vào chiều 13/6 tại trụ sở Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang do ông Lâm Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Sở chủ trì. Tại cuộc họp, ông Vương Duy Bảo không nhắc về việc sẽ đóng cửa dinh thự như thông báo trước đó. Ông Vương Duy Bảo nêu Khu nhà Vương là di tích quốc gia, con cháu dòng họ Vương phải có trách nhiệm cùng nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị của di tích vì sự nghiệp cách mạng.

“Hiện nay, sau 12 năm trùng tu (năm 2007), di tích đã xuống cấp. Tường nứt, mái thấm dột, hệ thống hứng nước dẫn nước võng, gãy, tắc. ván trong khu lô cốt mục, gãy… tất cả đang có nguy cơ bị sập đổ. Do đó nếu cứ để khách tham quan di tích khi xảy ra tai nạn gây chết người, cháy nhà dòng họ không chịu trách nhiệm. Việc để di tích bị xuống cấp cần phải được xem xét, xử lý”, ông Vương Duy Bảo nói. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên

Tổng hợp

Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/showbiz-156-nu-bac-si-gap-rac-roi-vi-khoe-anh-bikini-len-mang-1428967.tpo