Show hẹn hò nhận hơn 1.500 đơn khiếu nại vì phản cảm

Khán giả Love Island đã gửi 1.509 đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý truyền thông của Anh (Ofcom) với cáo buộc các thí sinh nam lạm dụng, bắt nạt người chơi nữ trong chương trình.

Người xem cảm thấy khó chịu trước thử thách "snog, marry, pie", trong đó những người tham gia show hẹn hò tiết lộ họ sẽ hôn, kết đôi hoặc úp chiếc bánh kem lên mặt thí sinh khác, theo The Guardian.

Người mẫu kiêm vũ công Tasha Ghouri đã rơi nước mắt trước những nhận xét mà Dami Hope và Luca Bish đưa ra trước khi úp chiếc bánh lên mặt cô.

Đây không phải lần đầu Love Island bị chỉ trích vì những tình tiết phản cảm, đối xử tệ hại với người tham gia và thử thách ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần thí sinh.

ITV, đơn vị sản xuất, phát sóng Love Island, đã phải cam kết loại bỏ một số yếu tố khắc nghiệt. Tổ chức hỗ trợ phụ nữ Women's Aid xác nhận rằng đang đàm phán với ITV sau khi người xem bày tỏ lo lắng về "hành vi sai trái và mất kiểm soát" trong chương trình.

 Thử thách "snog, marry, pie" trong Love Island bị người xem chỉ trích. Ảnh: ITV.

Thử thách "snog, marry, pie" trong Love Island bị người xem chỉ trích. Ảnh: ITV.

Ofcom cho biết đã nhận được các khiếu nại khác liên quan đến hành vi bắt nạt và suy nghĩ sai lệch của người chơi nam đối với thí sinh nữ.

"Chúng tôi đang đánh giá các khiếu nại và đối chiếu với quy tắc phát sóng, nhưng vẫn chưa quyết định có điều tra hay không", Ofcom cho hay.

Cơ quan quản lý truyền thông của Anh thường công khai danh sách các chương trình truyền hình nhận được từ 50 khiếu nại của người xem trở lên. Trong 2 tháng qua, 11 tập phát sóng của Love Island đã lọt vào danh sách này. Điều này cho thấy mức độ không hài lòng của khán giả với show hẹn hò.

Đầu tháng 7, chương trình này cũng nhận gần 800 đơn khiếu nại. Người xem đặc biệt bày tỏ lo ngại về "nạn bắt nạt trong chương trình, tình trạng sức khỏe tinh thần và thể chất của các thí sinh. Sự không công bằng khi một số thí sinh có nhiều thời gian xuất hiện hơn những người khác và khoảng cách tuổi tác giữa các thí sinh trong chương trình hẹn hò", Variety đưa tin.

Tuy nhiên, đến nay, chưa có bất kỳ cuộc điều tra nào được thực hiện. Ofcom nói rằng có nhiều lời phàn nàn nhưng theo luật phát sóng, Love Island không vi phạm bất kỳ quy tắc nào nên không thể điều tra.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/show-hen-ho-nhan-hon-1500-don-khieu-nai-vi-phan-cam-post1340447.html