Shopper Chopper, xe đẩy hàng 'quái vật' lắp động cơ V8

Đi mua hàng tạp hóa và cảm thấy chán nản khi nhận ra rằng bạn không thể nhét tất cả những thứ vừa mua vào cốp xe ôtô của mình đã là chuyện trong quá khứ với Shopper Chopper.

 Xe đẩy hàng Shopper Chopper này được xem là nhanh nhất thế giới (dù không mang danh nghĩa chính thức), chiếc xe đẩy hàng duy nhất ở Mỹ có giấy phép hoạt động hợp pháp trên đường phố, và cũng là một chiếc xe tự chế vô cùng ấn tượng. Nó thực tế là một chiếc xe đẩy hàng được “thổi phồng” kích thước và trang bị một động cơ Chevrolet V8.

Xe đẩy hàng Shopper Chopper này được xem là nhanh nhất thế giới (dù không mang danh nghĩa chính thức), chiếc xe đẩy hàng duy nhất ở Mỹ có giấy phép hoạt động hợp pháp trên đường phố, và cũng là một chiếc xe tự chế vô cùng ấn tượng. Nó thực tế là một chiếc xe đẩy hàng được “thổi phồng” kích thước và trang bị một động cơ Chevrolet V8.

Cụ thể hơn, Shopper Chopper hàng khủng đến từ Pennsylvania và đã tồn tại được 8 năm. Ở địa phương, nó đã đạt được coi là một huyền thoại từ lâu, xuất hiện ở tất cả các loại sự kiện, cho dù đó là sự kiện từ thiện hay cơ hội quảng cáo, triển lãm xe ô tô, và diễu hành thành phố. Nó đã góp mặt trong các video quảng cáo trực tuyến và truyền hình, thậm chí còn được sử dụng bởi người nổi tiếng.

Chiếc xe quái dị này thuộc về Calvin VanSant và con rể Brent Musser, người cũng đã góp công chế tạo ra nó. Họ nảy sinh ý tưởng về một chiếc xe đẩy hàng khổng lồ từ năm 2010, khi Brent đang tìm kiếm một phương thức mới để quảng cáo việc kinh doanh tạp hóa của mình. Họ nghĩ rằng một chiếc xe đẩy hàng khổng lồ sẽ giúp đạt được mục đích, và quả thật họ đã đúng.

Sau khi ghép mọi thứ lại với nhau để xem nó có hoạt động được không (đây là lần đầu tiên họ tự tay chế tạo một chiếc xe), họ đã tháo rời và lắp ráp lại để tạo thành một chiếc xe ô tô thực sự. Cộng thêm các công đoạn hoàn thiện, sơn màu, đánh bóng và cả những việc khác, họ cuối cùng đã mất tới 2 năm để cho ra đời Shopper Chopper.

Vào cuối những năm đó, hai người biết rằng họ đã có một thứ đặc biệt trong tay, vì vậy họ quyết định sử dụng nó cho các cuộc diễu hành tại địa phương. Mặc dù xuất hiện vô số lần trên các phương tiện truyền thông, thế nhưng cả Calvin và Brent đều chưa từng tiết lộ cụ thể họ đã lắp ráp chiếc xe như thế nào. Tuy nhiên, Calvin từng nói rằng một trong những thách thức lớn nhất là lắp tất cả các bộ phận xe ô tô thông thường lại với nhau, sao cho vẫn có được vẻ ngoài đẹp đẽ cuối cùng.

Nhưng chuyện này vẫn còn đơn giản khi so sánh với việc đăng ký giấy phép sử dụng đường bộ cho chiếc xe. Trang mạng chính thức của Shopper Chopper có nói rằng nó cao 2,8 mét, dài 3,7 mét và có trọng lượng không tải 1.338 kg. Nó có ghế ngồi cho 6 người, 4 người phía trước và 2 người ngồi cao hơn ở phía sau tại vị trí lái. Nếu bạn tháo bỏ ghế ngồi ở phần giỏ trước, bạn có đặt 146 chiếc túi giấy vào đó. Nói một cách khác, nó vẫn là một chiếc xe đẩy hàng đúng nghĩa.

Xe có trang bị động cơ Chevrolet 350 sản sinh 340 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 3 cấp CM TH350. Nó cũng có hệ thống treo 4 liên kết độ ở phía sau, và hệ thống treo trước độc lập bằng nhôm ở phía trước. Thân xe được làm bằng nhôm đánh bóng và crôm, bên dưới có hơn 800 đèn LED để có thể phát sáng trong bóng tối. Ngoài ra, chiếc xe độc đáo này còn có thể thổi bong bóng. To lớn cồng kềnh là thế, nhưng Calvin cho biết rằng Shopping Chopper có thể chạy nhanh bất ngờ. Nó có thể chạy đều ở tốc độ 80 km/h, nhưng nếu cần thì có thể đạt tốc độ 128 km/h trên cao tốc.

Video: Xe đẩy hàng Shopper Chopper nhanh nhất thế giới.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/shopper-chopper-xe-day-hang-quai-vat-lap-dong-co-v8-1474093.html