Shimizu - Mảnh ghép hoàn hảo cho mục tiêu vô địch của Thái Sơn Nam

Khép lại vòng bảng giải futsal các CLB châu Á 2019 với 5 bàn thắng, 'pivot' người Nhật Bản đang minh chứng cho bầu Tú thấy rằng, ông đã đúng khi 'phá két' đưa cầu thủ này về nhằm cụ thể hóa mục tiêu vô địch sân chơi châu lục.

Shimizu hoàn toàn làm hài lòng HLV Minh Giang. Ảnh: Độc Lập

Shimizu hoàn toàn làm hài lòng HLV Minh Giang. Ảnh: Độc Lập

Tỏa sáng hay bùng nổ là những cụm từ được giới truyền thông Việt Nam nhắc nhiều về anh chàng “pivot” chỉ mới bước sang tuổi 22 này. Giá trị của Kazuya Shimizu nằm ở những bàn thắng vô cùng đẳng cấp. Tì đè và khả năng làm tường tốt, dứt điểm hai chân như 1, không còn từ ngữ mỹ miều nào để nói về màn trình diễn đầy sức thuyết phục của cựu đội trưởng futsal U20 Nhật Bản ở 3 trận đã qua.

Shimizu là cầu thủ hội quân muộn nhất của Thái Sơn Nam nhằm chuẩn bị cho đấu trường châu Á. Nhưng vượt qua mọi rào cản khó khăn, anh chàng đóng vai “lính đánh thuê” này đã hòa nhập tốt và nhanh chóng trở thành đầu tàu của đội bóng. Rõ ràng, HLV Phạm Minh Giang có “con mắt” nhìn người đầy nhạy cảm.

Shimizu đã có 5 bàn qua 3 trận đấu. Ảnh: Độc Lập

Trước giờ lên đường sang Thái Lan tham dự giải đấu, nhà cầm quân 38 tuổi thẳng thắn chia sẻ với chúng tôi rằng: “Shimizu đến từ môi trường futsal Nhật Bản, quốc gia thuộc tốp đầu của châu Á. Cậu ấy có trình độ chuyên môn cao lại thi đấu ở nước ngoài nên chuyện hoàn nhập rất nhanh. Tôi theo dõi Shimizu thi đấu ở nước ngoài khá nhiều. Khâu dứt điểm của Thái Sơn Nam ở phía trên còn hạn chế. Mà Shimizu lại dứt điểm đa dạng và tì đè tốt nên đó là sự bổ sung rất hợp lý”.

Nhìn màn trình diễn của Shimizu qua 3 trận tại vòng bảng, nhiều CĐV ước rằng bầu Tú có thể đưa chàng “pivot” 22 tuổi về thi đấu tại các giải Quốc nội. Hoặc chí ít vào mùa giải năm sau, mời lại cầu thủ Nhật Bản này nếu Thái Sơn Nam tiếp tục được chơi ở giải futsal các CLB châu Á.

Đầy bản lĩnh và thể hiện một phong thái ung dung, tự tin, nhưng trên hết là sự hiệu quả, không quá để khẳng định rằng Shimizu là mảnh ghép còn thiếu của Thái Sơn Nam trên con đường chinh phục “ngai vàng” của sân chơi châu lục.

Shimizi - Đức Hòa trong niềm vui chiến thắng cùng Thái Sơn Nam

Từ vòng bảng đến ngôi vương là cả một chặn đường đầy gian nan và thử thách. Nhưng nhìn màn trình diễn của Thái Sơn Nam, đặc biệt là sự tỏa sáng đến từ ngoại binh Shimizu, các CĐV hoàn toàn có quyền hy vọng đến danh hiệu vô địch dành cho các “con cưng” khi giải đấu hạ màn vào tối 17-8 tới.

HỮU THỊNH

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/shimizu-manh-ghep-hoan-hao-cho-muc-tieu-vo-dich-cua-thai-son-nam-610282.html