Sheryl Sandberg từ chức giám đốc Meta sau 14 năm gắn bó

Người đàn bà quyền lực Sheryl Sandberg, COO lâu năm của Meta - công ty mẹ của Facebook, quyết định từ chức để 'sang một chương sử mới' sau 14 năm gắn bó.

Tờ Bloomberg đưa tin, Meta Platforms – công ty mẹ Facebook vừa tuyên bố Sheryl Sandberg đã từ chức khỏi vị trí COO. Sandberg vốn đã trở thành một trong những nhân tố nổi bật trong giới kinh doanh toàn cầu sau khi giúp nền tảng Facebook chuyển từ một startup từ phòng ký túc xá thành đế chế quảng cáo trị giá hàng tỷ USD.

Ông Zuckerberg cho biết Javier Olivan, giám đốc tăng trưởng, sẽ là COO mới thay bà Sandberg, nhưng vai trò của Olivan sẽ "khác với những gì Sheryl đã làm" và là "một COO truyền thống hơn".

Sheryl Sandberg trong một cuộc điều trần năm 2018. Ảnh: Reuters.

Sheryl Sandberg trong một cuộc điều trần năm 2018. Ảnh: Reuters.

Ông Zuckerberg viết trong bài đăng của mình: "Khi Sheryl gia nhập vào năm 2008, tôi mới 23 tuổi và hầu như không biết gì về việc điều hành một công ty. Chúng tôi đã xây dựng một sản phẩm tuyệt vời - trang web Facebook - nhưng chúng tôi chưa có một hoạt động kinh doanh có lãi và chúng tôi đang vật lộn để chuyển đổi từ một công ty khởi nghiệp nhỏ thành một tổ chức thực sự".

Bà Sandberg đã giúp tăng doanh thu của Facebook từ khoảng 150 triệu USD năm 2007 lên hơn 3,7 tỉ USD vào năm 2011, một năm trước khi công ty được niêm yết.

Bà cũng nổi bật với tư cách là một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực công nghệ. Danh tiếng đó được đánh bóng bằng việc bà phát động phong trào Lean In - Dấn thân - đưa ra kế hoạch về cách phụ nữ đạt được thành công và mục tiêu của mình.

"Sheryl đã tổ chức lại hoạt động kinh doanh quảng cáo của chúng tôi, thuê những người giỏi, rèn luyện văn hóa quản lý và dạy tôi cách điều hành một công ty. Cô ấy đã tạo cơ hội cho hàng triệu người trên khắp thế giới và cô ấy xứng đáng được ghi nhận vì rất nhiều điều đã làm cho Meta hiện nay" - ông Zuckerberg viết thêm.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng bà Sandberg cũng chịu trách nhiệm với Facebook khi công ty từ chỗ là một trong những dự án mới thú vị nhất của Thung lũng Silicon trở thành một tổ chức với nhiều bê bối, bị cáo buộc về nhiều vấn đề nghiêm trọng. Cùng với Zuckerberg, bà Sandberg phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng từ các nhà hoạch định chính sách và công chúng về thông tin sai lệch, cáo buộc thiên vị chính trị…

Trong những năm qua, đã có tin đồn là bà Sandberg sẽ rời công ty. Năm 2018, ông Zuckerberg khẳng định bà Sandberg sẽ không đi đâu cả và ông hy vọng cả hai sẽ làm việc cùng nhau trong vài thập kỷ tới hoặc hơn nữa.

Theo Đài CNN, bà Sandberg đã là một nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ khi gia nhập Facebook. Bà từng là phó chủ tịch phụ trách hoạt động và bán hàng trực tuyến toàn cầu của Google. Trước khi làm việc cho Google, bà giữ các vai trò cấp cao tại Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính dưới thời tổng thống Bill Clinton. Trong những năm đầu ở Facebook, bà thường được xem là người giám sát "trưởng thành" cho công ty do Zuckerberg - người sáng lập - còn rất trẻ.

Minh Tuấn (Bloomberg, Reuter)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/sheryl-sandberg-tu-chuc-giam-doc-meta-sau-14-nam-gan-bo-5687878.html